Hai trẻ em trong gia đình này đã tử vong vào ngày 13/11, một ngày sau đến lượt người mẹ mất, còn người cha được điều trị tại bệnh viện đến ngày 17/11 nhưng cũng không qua khỏi.
Anh N.V.K. tử vong là do suy hô hấp cấp, suy tim cấp, phù phổi cấp; chị T.T.L.T. chết vì ngừng hô hấp, tuần hoàn cấp do siết cổ còn em N.N.B.T. (12 tuổi) tử vong do ngừng hô hấp, tuần hoàn cấp.
Trong quá trình gây tê tủy sống, bệnh nhân xuất hiện sốc phản vệ, các kíp cấp cứu tại Khoa Phẫu thuật Gây mê Hồi sức và kíp cấp cứu toàn viện đã tích cực cấp cứu, hồi sức cho bệnh nhân.
Báo cáo pháp y sơ bộ xác nhận các nạn nhân bị đầu độc bằng ethanol công nghiệp, các nhà điều tra cũng đã thu giữ bằng chứng là các chai chứa chất tẩy rửa được dùng để đựng rượu cùng thức ăn thừa.
Hầu hết nạn nhân tử vong do say nắng đều là người cao tuổi nhưng vẫn trong độ tuổi lao động, nông dân và lao động chân tay, nam giới tử vong nhiều hơn nữ giới.
Sáng sớm 4/5, người dân tổ dân phố My Điền 1, phường Nếnh, thị xã Việt Yên, Bắc Giang phát hiện hai thi thể (một nam, một nữ) nổi ở ao và đã báo cơ quan chức năng.
Qua thảo luận, các chuyên gia Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vaccine của bé L.B.T.P, có nhận định tử vong không liên quan đến tiêm chủng.
Rạng ráng 3/9, mọi người tới khu vực hố thoát nước bên đường thì phát hiện bé trai xấu số tử vong dưới hố nước sâu hơn 2 mét, thuộc trung tâm thương mại Bù Đốp.
Ngày 25/5, người giữ trẻ tại Cơ sở mầm non tư thục Minh Ngọc phát hiện cháu B. có biểu hiện nóng, sốt bất thường nên điện thoại cho mẹ cháu là chị Nguyễn Thị T. và yêu cầu người đón về.
Thông tin từ chính quyền địa phương cho biết em H.T.T.A, học sinh lớp 9, Trường Trung học Cơ sở Nghi Long, huyện Nghi Lộc, được phát hiện tử vong vào sáng 23/4 tại nhà riêng.
Ông Nguyễn Thanh Lịch, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Liên Chiểu cho hay, bé trai 15 tháng tuổi được xác định tử vong sau khi ngủ dậy trong chiều 3/4.
Báo cáo cho thấy số người được chẩn đoán mắc ung thư đại trực tràng giai đoạn cuối tại Mỹ đã tăng từ 52% vào giữa những năm 2000 lên 60% vào năm 2019, trong đó số người dưới độ tuổi 55 tăng gấp đôi.
Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, đang điều tra vụ việc một bé trai có biểu hiện tím tái khi đang ngủ tại lớp và tử vong sau khi được đưa đến cơ sở y tế.
Trong số các ca tử vong do ung thư tại Hàn Quốc, tỷ lệ tử vong do ung thư phổi cao nhất, tiếp theo là ung thư gan, ung thư đại trực tràng và ung thư dạ dày.
Không may bị rắn độc cắn, ông Dương Hoàng Đ không đến bệnh viện mà qua nhà một người dân chữa trị bằng mẹo dân gian nhưng sau đó do vết thương quá nặng, ông Đức đã tử vong.
Sau khi nhận được thông tin từ người dân, lực lượng công an đã vớt thi thể cháu bé lên và xác định đó là cháu Đ.K.H., được trình báo mất tích trước đó 2 ngày.