Nhà đầu tư đang miễn cưỡng mua vàng giá cao

Giá vàng ở mức thấp nhất 5 tuần qua trong phiên trước đã khuyến khích các nhà đầu tư ở thị trường châu Á tìm mua vàng với giá hời.
Trong phiên giao dịch cuối tuần này tại thị trường châu Á, giá vàng hồi phục, do việc giá vàng đứng ở mức thấp nhất trong năm tuần qua trong phiên trước đã khuyến khích các nhà đầu tư và các công ty kim hoàn trên các thị trường châu Á tìm mua vàng với giá hời.

Mặc dù vậy, các nhà đầu tư cũng tỏ ra thận trọng trước báo cáo của Mỹ về thị trường việc làm.

Các nhà đầu tư đã bỏ qua tin về lượng vàng các quỹ trao đổi vàng nắm giữ giảm nhẹ mà dồn sự chú ý sang số liệu về việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp trong tháng 6/2010.

Chiều 2/7 tại Singapore, giá vàng giao ngay tăng 8,7 USD lên 1.207,35 USD/ounce, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 25/5 là 1.196 USD/ounce.

Trước đó, trong phiên 1/7, giá vàng tại thị trường New York đã giảm gần 4% - mức giảm lớn nhất trong một ngày trong năm tháng qua, xuống 1.197,85 USD/ounce, do các quỹ đầu tư bán vàng để trang trải các thua lỗ khác trên các thị trường, sau khi Mỹ và Trung Quốc đều công bố các báo cáo kinh tế đáng thất vọng.

Không chỉ thị trường kim loại quý mà tất cả các thị trường dầu mỏ, đồng và chứng khoán trong phiên 1/7 đều xuống giá mạnh.

Quỹ trao đổi vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust cho hay lượng vàng quỹ nắm giữ tính đến ngày 1/7 đã giảm xuống 1.319,219 tấn, lần giảm đầu tiên kể từ tháng Sáu, sau khi chạm mức cao kỷ lục 1.320,436 tấn hôm 29/6.

Việc các công ty kim hoàn mua vàng, tuy với khối lượng không nhiều, cũng giúp khuấy động hoạt động giao dịch vàng trên thị trường giao ngay. Một nhà giao dịch tại thị trường Hongkong cho rằng giá vàng sẽ giảm nếu số liệu về thị trường việc làm của Mỹ xấu đi. Nhà giao dịch này cho rằng các nhà đầu tư đều miễn cưỡng mua vàng ở mức cao hiện nay./.

Như Mai (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục