Rupert Murdoch bị kiện

Nhà đầu tư News Corp kiện "trùm" Rupert Muroch

Các nhà đầu tư cho rằng tập đoàn truyền thông News Corp đã bị lũng đoạn bởi thói “gia đình trị” của ông  chủ tịch Rupert Murdoch.

Một nhóm cổ đông lớn của tập đoàn truyền thông News Corp buộc tội chủ tịch tập đoàn Rupert Murdoch là đã phạm “quá nhiều sai lầm”, đồng thời ông ta coi đế chế truyền thông này như một “lọ kẹo của gia đình” khi mà vụ “khủng hoảng nghe lén” đang ngày một lan rộng.

Theo Guardian, nhóm nhà đầu tư trên bao gồm các nhà băng và quỹ tài chính, dẫn đầu là ngân hàng Amalgamated. Nhóm này cho rằng News Corp đã bị lũng đoạn bởi thói “gia đình trị” và Murdoch đã sử dụng tập đoàn phục vụ cho những “mưu đồ cá nhân cũng như chính trị.”

Trong đơn kiện được gửi tới tòa án ở Delaware, Mỹ, nơi News Corp đặt trụ sở, nhóm các nhà đầu tư này viết: “Thật không tưởng tượng được rằng James Murdoch (con trai của Rupert Murdoch, điều hành News International) và các cộng sự lại không nhận thức được sự nguy hiểm của vụ bê bối nghe lén,” và “vụ bê bối này sẽ ra phải được ngăn chặn từ lâu.”

Nhóm nhà đầu tư trên cũng nhấn mạnh rằng Rebekah Brooks, giám đốc điều hành của News International và là biên tập viên của tờ News of the World trong thời gian diễn ra vụ bê bối “đã được cất nhắc ngay cả khi vụ việc đang được điều tra.”

Đơn kiện trên là động thái mới nhất sau vụ các nhà đầu tư thực hiện những chiến dịch pháp lý để chống lại việc bổ nhiệm Elisabeth Murdoch (con gái ông Rupert Murdoch) vào ban lãnh đạo News Corp.

Trong khi đó, giá cổ phiếu của News Corp tiếp tục sụt giảm 5% xuống mức 16,50 USD tại thị trường chứng khoán New York.

News Corp được ông trùm truyền thông người Australia Rupert Murdoch thành lập năm 1979 dưới tên News Limited, từ số tài sản mà ông này thừa hưởng từ người cha quá cố của mình.

Ban đầu, ấn phẩm chính của News Ltd là tờ báo lá cải The News phát hành ở bang Adelaide, Australia, sau đó vươn sang Mỹ, Anh và tỏa ra khắp thế giới. Hiện News Corp đã vươn lên trở thành đế chế truyền thông lớn thứ hai thế giới, sau Walt Disney, tính theo lợi nhuận trong năm 2010 (xem đồ họa).

Ông Murdoch sinh năm 1931, có tổng cộng 3 vợ và 6 người con (1 với người vợ đầu, 3 với vợ hai và 2 với vợ ba). Người vợ thứ ba của ông là một phụ nữ gốc Hoa, Deng Wendi, mới 30 tuổi nhưng vừa được bổ nhiệm làm phó chủ tịch kênh truyền hình Star TV.

Hầu hết các con đã lớn của ông Murdoch đều có chân trong ban lãnh đạo News Corp, trong đó James Murdoch (con với người vợ thứ hai) đang nắm giữ chức chủ tịch, giám đốc điều hành của tập đoàn ở châu Âu và châu Á, trong đó có News International hoạt động tại Anh. Vì thế, James cũng bị liên đới trách nhiệm trong vụ bê bối nghe lén của News of the World./.

 
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục