Tỉnh Nam Định có rất nhiều khu công nghiệp sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư Nhật Bản, ưu tiên thu hút đầu tư vào các dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.
Dự án khu đô thị Một Thế Giới tại Bình Dương có sự tham gia của 4 doanh nghiệp Nhật Bản gồm Tập đoàn Sumitomo Forestry, Kumagai Gumi, Công ty phát triển đô thị NTT, AEON Việt Nam.
Tính đến tháng 9/2023, có khoảng 236 tổ chức gồm các Quỹ Hưu trí, Công ty Bảo hiểm và các Ngân hàng khu vực đã “đổ” tiền cho các nhà quản lý vốn tư nhân, nhiều hơn gấp ba lần so với năm 2017.
Quảng Bình lần đầu tổ chức sự kiện xúc tiến đầu tư có quy mô tại Nhật Bản với mong muốn hợp tác với các nhà đầu tư Nhật Bản, giúp tỉnh phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.
Kim ngạch song phương giữa vùng Kansai và Việt Nam năm 2022 đã đạt 12 tỷ USD, tăng 24,2% so với năm 2021 và Kansai có khoảng 850 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn đầu tư hơn 9 tỷ USD.
Thời gian qua các doanh nghiệp tỉnh Yamaguchi (Nhật Bản) đều cảm nhận được sự năng động của tỉnh Bình Dương trong phát triển kinh tế-xã hội và mong muốn tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh.
Thông qua hội nghị, các địa phương và doanh nghiệp Việt Nam có thể kết nối trực tiếp với các nhà đầu tư Nhật Bản, cùng chia sẻ nhu cầu và các giải pháp thúc đẩy hợp tác đầu tư.
Tổng Chưởng lý Hiệp hội Hữu nghị Việt-Nhật Yasunaga Kojiro khẳng định các doanh nghiệp Nhật Bản có đủ nguồn lực tài chính để đầu tư vào các dự án quan trọng của thành phố Cần Thơ.
Với lợi suất 2,8%, Renault đã phát hành 210 tỷ yen (1,6 tỷ USD) trái phiếu trong khi con số đặt mua cuối cùng là gần 300 tỷ yen, cho thấy sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư Nhật Bản.
Theo kết quả khảo sát của JETRO cho thấy có tới 55% công ty Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam có kế hoạch mở rộng kinh doanh ở nước này trong một đến hai năm tới, cao nhất trong số các nước ASEAN.
Nhận định thị trường LNG tại Việt Nam có tiềm năng tăng trưởng cao, các nhà đầu tư Nhật Bản rất quan tâm tới các dự án nhà máy điện khí LNG và kho cảng LNG tại đất nước hình chữ S.
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: "Gần 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản, có thể khẳng định chưa bao giờ tốt như bây giờ, nhưng trong tương lai còn tốt hơn.”
Ông Trần Quốc Văn khẳng định tỉnh đã và đang sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp của Nhật Bản nói chung và của tỉnh Tochigi nói riêng đầu tư và kinh doanh thành công tại Hưng Yên.
Các nhà đầu tư Nhật Bản quan tâm đến thế mạnh của Bình Dương là đầu tư hạ tầng khá hoàn chỉnh, mong muốn hợp tác đầu tư, thuê nhà xưởng, điện năng, nhà ở công nhân... để sớm vận hành nhà máy.
Việt Nam đang ngày càng thu hút được sự quan tâm của doanh nghiệp Nhật Bản nhờ có sự tăng trưởng kinh tế và ổn định chính trị bậc nhất tại khu vực Đông Nam Á.
Tỉnh Hưng Yên ưu tiên thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, nhất là các doanh nghiệp Nhật Bản, đầu tư vào các ngành công nghiệp sạch, công nghiệp hữu cơ, công nghiệp thân thiện với môi trường.
Đại diện các tỉnh Thái Bình, Hà Nam, Hưng Yên và Vĩnh Long đã giới thiệu về tiềm năng, định hướng phát triển và các chính sách ưu đãi thu hút đầu tư nước ngoài với các doanh nghiệp tỉnh Kanagawa.
Nhật Bản - hiện chỉ được xem là "người đến sau" khi tổng số vốn đầu tư của nước này vào châu Phi chỉ bằng 1/7 so với Mỹ, 1/6 so với Anh - và đang nỗ lực để thay đổi điều này.
Tỉnh Hà Nam đã dành riêng Khu công nghiệp Đồng Văn III có vị trí thuận lợi, cơ sở hạ tầng tốt cùng nhiều chính sách ưu đãi cho các để thu hút các doanh nghiệp Nhật Bản.
Hai doanh nghiệp Nhật đã đầu tư 136 tỷ đồng cho Dự án Kowa Global tại KCN chuyên gia công và phân tích, kiểm định kỹ thuật đối với các sản phẩm từ cao su, với quy mô gần 140 tấn sản phẩm/năm...