Hãng sản xuất ôtô Renault phát hành lượng trái phiếu trị giá 1,6 tỷ US

Với lợi suất 2,8%, Renault đã phát hành 210 tỷ yen (1,6 tỷ USD) trái phiếu trong khi con số đặt mua cuối cùng là gần 300 tỷ yen, cho thấy sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư Nhật Bản.
Hãng sản xuất ôtô Renault phát hành lượng trái phiếu trị giá 1,6 tỷ US ảnh 1Biểu tượng hãng sản xuất ôtô Renault tại Savenay, Pháp. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng sản xuất ôtô Renault của Pháp đã phát hành 210 tỷ yen (1,6 tỷ USD) trái phiếu sẽ đáo hạn vào tháng 12/2026, với lợi suất 2,8%, cho thấy sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư Nhật Bản.

Hãng cho biết con số đặt mua cuối cùng là gần 300 tỷ yen, cho thấy sự tin tưởng của các nhà đầu tư lẻ tại Nhật Bản đối với chiến lược của Renault cũng như quá trình chuyển đổi mà hãng đang thực hiện.

[Renault và Nissan đàm phán về những thay đổi lớn trong liên doanh]

Đầu tháng này, Chủ tịch Renault, Jean-Dominique Senard, nói ông vẫn tin tưởng vào kết quả đàm phán với đối tác Nissan của Nhật Bản.

Renault muốn Nissan đầu tư vào bộ phận sản xuất xe điện mới để tách riêng, khi công ty đang trong quá trình chuyển đổi.

Trong khi đó, Nissan muốn Renault bán một phần trong 43% cổ phần trong công ty của Nhật Bản để hai nhà sản xuất xe có vị thế bình đẳng hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục