Renault và Nissan đàm phán về những thay đổi lớn trong liên doanh

Chủ tịch Renault-Nissan, Jean-Dominique Senard, ngày 15/11 cho biết, liên doanh giữa hai tập đoàn ôtô này sẽ thông báo một thỏa thuận về tương lai vào một thời điểm thích hợp.
Renault và Nissan đàm phán về những thay đổi lớn trong liên doanh ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: Reuters.)

Chủ tịch Renault-Nissan, Jean-Dominique Senard, ngày 15/11 cho biết, liên doanh này sẽ thông báo một thỏa thuận về tương lai vào một thời điểm thích hợp.

Các tập đoàn ôtô đang đàm phán về những thay đổi lớn trong liên doanh đã tồn tại 23 năm này.

Hãng ôtô Nissan của Nhật Bản hiện sở hữu 15% cổ phần trong hãng ôtô Renault của Pháp, trong khi Renault sở hữu 43% cổ phần của Nissan, một sự mất cân đối từ lâu đã khiến Nissan lo ngại.

Theo một nguồn tin thân cận, hai hãng đang tập trung cân đối lại việc nắm cổ phần chéo và khả năng Nissan sẽ đầu tư vào dự án xe điện (EV) mới của Renault.

[Liên danh Renault-Nissan-Mitsubishi tái cơ cấu trong trung hạn]

Tuy nhiên, những lo ngại về các vấn đề như quyền sở hữu trí tuệ chung về EV đã khiến việc ra thông báo bị hoãn lại.

Ông Senard, người cũng là Chủ tịch Renault, đã nói lòng tin giữa hai hãng cùng với đối tác nhỏ hơn là Mitsubishi Motors chưa từng lớn như vậy kể từ khi ông đảm nhiệm vị trí người đứng đầu liên doanh bốn năm trước.

Ông nói thêm, một thỏa thuận về việc nắm cổ phần sẽ được công bố vào thời điểm thích hợp.

Renault và Nissan liên doanh vào năm 1999, khi Renault giải cứu Nissan trước nguy cơ phá sản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục