Nhà đầu tư nhỏ lẻ truyền nhiệt cho thị trường

Thị trường chứng khoán tiếp tục duy trì được đà tăng từ phiên hôm qua, mà lực đẩy của phiên này vẫn chủ yếu dựa vào năng lượng của các nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Thị trường chứng khoán tiếp tục duy trì được đà tăng từ phiên hôm qua, mà lực đẩy của phiên này vẫn chủ yếu dựa vào năng lượng của các nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Không bị tác động từ thị trường chứng khoán quốc tế cũng như đà xả hàng của khối ngoại, ngay từ đầu giờ sáng ngày 10/3, trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, các nhà đầu tư trong nước không ngần ngại tung lệnh chào mua với giá ưu tiên ATO và giá trần trên những mã cổ phiếu được nhắm tới từ phiến trước như ANV, HAG, ITA, SBT, MCV, PVT, TAC, TMC...

Lực cầu mỗi mã này đều từ trên trăm ngàn cho tới vài trăm ngàn cổ phiếu, riêng mã HSG lượng dư mua lên trên 500.000 cổ phiếu, lực cung tại các mã trên trong trạng thái nhỏ giọt, găm hàng. Vì vậy mà ngay trong đợt 1, những mã cổ phiếu này cũng đủ sức lôi kéo VN-Index lên được 1,86 điểm.

Sang đến đợt 2, hơi ấm đã được truyền sang cả các mã blue chip, nhịp độ lệnh vào, ra trên thị trường trở nên sôi động hơn. Trên bảng điện tử màu xanh đang dần phủ đều tại dải chào mua, những mã cổ phiếu thị giá thấp vẫn tiếp tục được ưu tiên vào lệnh. Nhiều mã chủ động duy trì màu tím đến hết phiên và phải lâu lắm rồi thị trường mới được thấy nhiều vị trí trống vắng trên dải chào bán đến thế.

Hôm nay, các nhà đầu tư ngoại vẫn tăng cường bán ra với khối lượng tương đồng phiên trước trên 2,9 triệu cổ phiếu, song họ đã giảm mua hẳn, một phần cũng do một số lệnh của họ trên những mã khan hàng không thể thực hiện vì vậy mà khối lượng mua thành công chỉ đạt trên 812 ngàn cổ phiếu.

Diễn biến đi lên của thị trường không ảnh hưởng bởi những thông tin tốt mà một phần nguyên nhân thị giá nhiều mã cổ phiếu rơi quá sâu thì nay đã quay bật trở lại. Tuy nhiên, để cho rằng thị trường đã về đáy hay chưa vẫn là một câu hỏi chưa có sự trả lời.

Mặc dù không dẫn dắt thị trường nhưng các mã cổ phiếu hàng hiệu vẫn duy trì được vị trí đầu bảng về tính thanh khoản, đi đầu vẫn là STB, SSI. Mã cổ phiếu tỏa sáng trong phiên hôm qua là PVT, cũng đã về vị trí thứ ba hôm nay với trên 600 ngàn cổ phiếu được giao dịch thành công, kết thúc phiên mã này vẫn còn đến trên trăm ngàn cổ phiếu chào mua với giá trần không được đáp ứng.

Thị trường đóng cửa, VN-Index tăng 4,03 điểm về mốc 251,88 điểm, chỉ số này đã bước qua ngưỡng cản 250 điểm. Tính thanh khoản của thị trường đã được cải thiện khi có được trên 12,786 cổ phiếu giao dịch thành công với giá trị tương ứng là 219,5 tỷ đồng.

Trên sàn Hà Nội, nếu như đầu giờ HASTC-Index giảm nhẹ dưới 1 điểm, thì ngay sau đó, các nhà đầu tư đã bắt nhịp được với sàn Thành phố Hồ Chí Minh, các mã cổ phiếu nhỏ như KKC, TLC, TLT, VGS được tăng mua với mức giá trần ngay từ đầu và dư bán luôn duy trì trong trạng thái trống trơn.

Hòa chung không khí toàn thị trường, HASTC-Index cũng tăng cho mình 1,97 điểm để về mốc 87,5 điểm. Khối lượng giao dịch khiêm tốn 3,4 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 141 tỷ đồng./.

Hạnh Nguyễn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục