Nhà hát Tuổi trẻ dàn dựng kiệt tác ''Vòng phấn Kavkaz''

Nhà hát Tuổi trẻ đã bắt đầu tuyển chọn diễn viên để chuẩn bị dàn dựng và hy vọng vở diễn sẽ được hoàn thành, công diễn vào giữa  9/2014.

Thông tin từ Nhà hát Tuổi trẻ ngày 9/4 cho biết, Nhà hát đang phối hợp với Viện Goethe tại Việt Nam dàn dựng vở ''Vòng phấn Kavkaz'' của tác giả Beltolt Brecht - một trong những kiệt tác sân khấu nổi tiếng thế giới, đã được dàn dựng bằng nhiều thứ tiếng.

Đạo diễn Dominik Gunther của Đức đảm nhiệm vai trò đạo diễn, nghệ sỹ nhân dân Lê Khanh của Nhà hát Tuổi trẻ sẽ là phó đạo diễn, phần thiết kế sân khấu do nghệ sỹ Doãn Bằng thực hiện.

Hiện Nhà hát Tuổi trẻ đã bắt đầu tuyển chọn diễn viên trong dàn diễn viên chuyên nghiệp của Nhà hát để chuẩn bị dàn dựng và hy vọng vở diễn sẽ được hoàn thành và công diễn vào giữa tháng 9/2014.

Beltolt Brecht viết ''Vòng phấn Kavkaz'' ở Santa Monica (Mỹ) vào khoảng năm 1944-1945. Tác phẩm được công diễn lần đầu ở Mỹ vào năm 1948 và mãi đến năm 1954 mới ra mắt công chúng Đức bằng tiếng.

''Vòng phấn Kavkaz'' kể về cô người hầu Grusche Vachnadze với những hy sinh phi thường, kể cả hy sinh mối tình với người lính Simon Chachava để cứu đứa con của bà vợ Tổng trấn đầy nhẫn tâm trong thời loạn lạc; đồng thời đây cũng là câu chuyện kịch kể về nhân vật dân gian lừng danh Azdak - viên quan tòa của người nghèo…

Vở kịch hứa hẹn sẽ là một tác phẩm nghệ thuật mang lại ấn tượng tốt cho công chúng bởi lối diễn xuất mới mẻ và cách dàn dựng rất khác biệt.

Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ Trương Nhuận cho biết, cách đây 21 năm, Nhà hát đã dàn dựng vở ''Người tốt thành Tứ Xuyên'' của Beltolt Brecht. Vở diễn có sự chỉ đạo của đạo diễn, nghệ sỹ nhân dân Đình Quang đã thành công vang dội vào thời điểm đó.

Sau đó, vào năm 2009, ''Người tốt thành Tứ Xuyên'' tiếp tục tái xuất, phục vụ khán giả Hà Nội, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh qua bản diễn của Nhà hát Tokio Emsembe Nhật Bản phối hợp với Nhà hát Tuổi trẻ.

Nhà Hát Tuổi trẻ và Viện Goethe mong muốn thông qua vở ''Vòng phấn Kavkaz'' sẽ giới thiệu những kiến thức sâu sắc của nghệ thuật sân khấu châu Âu nói chung và nghệ thuật dàn dựng sân khấu hiện đại ngày nay của sân khấu Đức đến với nghệ sỹ, diễn viên Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục