Nhà ngoại giao gốc Hàn làm Đại sứ Mỹ ở Seoul?

Chính quyền Tổng thống Barack Obama đã chọn chuyên gia hàng đầu về bán đảo Triều Tiên Sung Kim làm tân Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc.
Nguồn tin ngoại giao Hàn Quốc ngày 5/5 cho biết chính quyền Tổng thống Obama mới đây đã quyết định chọn chuyên gia hàng đầu về bán đảo Triều Tiên Sung Kim làm tân Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc thay cho bà Kathleen Stephens.

Nếu lựa chọn này được Quốc hội Mỹ phê chuẩn thì ông Sung Kim, 51 tuổi sẽ trở thành người Mỹ gốc Hàn Quốc đầu tiên được bổ nhiệm vào vị trí Đại sứ của Mỹ tại Seoul.

Ông Sung Kim sinh ra tại Hàn Quốc vào năm 1960, sau đó theo gia đình sang định cư tại Mỹ trong những năm 1970. Ông này đã được nhập quốc tịch Mỹ vào năm 1980.

Ông Kim theo học Đại học Pennsylvania, trường Luật Loyola và từng làm công tố viên trước khi vào công tác trong ngành ngoại giao Hoa Kỳ.

Sau hai năm đảm nhận vai trò người đứng đầu bộ phận phụ trách các vấn đề về bán đảo Triều Tiên tại Bộ Ngoại giao, ông Sung Kim được giao trọng trách làm Trưởng đoàn đàm phán sáu bên của Mỹ từ tháng 9/2008 và sau đó là đặc phái viên về vấn đề Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Tân đại sứ được đề cử của Mỹ tại Hàn Quốc có vợ là người Hàn Quốc và hiện đã có hai con gái. Mặc dù thông thạo tiếng Hàn nhưng ông Kim thường sử dụng tiếng Anh khi đàm phán với giới chức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Theo giới chức Hàn Quốc, nếu ông Kim trở thành tân Đại sứ Mỹ tại Seoul, hai nước sẽ có thể hợp tác chặt chẽ hơn trong vấn đề hạt nhân và các vấn đề khác có liên quan đến Bắc Triều Tiên. Mặc dù trên cương vị mới, ông Kim không trực tiếp tham gia vào cơ chế đàm phán sáu bên những ông này sẽ vẫn đóng vai trò quan trọng trong sự hợp tác giữa Seoul và Washington về vấn đề Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Giới phân tích nhận định rằng, việc chính quyền Mỹ bổ nhiệm một nhà ngoại giao gốc Hàn làm Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc là một bước tiến mới trong quan hệ song phương giữa Seoul và Washington./.

Anh Nguyên (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục