Nhà nước Hồi giáo IS nhận gây ra vụ tấn công ở New York

Tuần báo Al-Naba của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 2/11 cho biết, IS nhận gây ra vụ tấn công bằng xe tải ở thành phố New York hôm 31/10 vừa qua, làm 8 người chết.
Nhà nước Hồi giáo IS nhận gây ra vụ tấn công ở New York ảnh 1Lực lượng an ninh phong tỏa hiện trường vụ tấn công phục vụ điều tra hôm 1/11 vừa qua. (Ảnh: THX/TTXVN)

Reuters đưa tin, tuần báo Al-Naba của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 2/11 cho biết, IS đã thừa nhận gây ra vụ tấn công bằng xe tải ở thành phố New York hôm 31/10 vừa qua, làm 8 người chết; trong đó có 5 người Argentina và 11 người khác bị thương.

Theo nguồn tin trên, IS khẳng định: "Kẻ tấn công là một trong những chiến binh của vương quốc Hồi giáo." Tuy nhiên, IS không cung cấp thông tin chứng minh cho tuyên bố này.

[Tổng thống Mỹ yêu cầu tử hình nghi can khủng bố New York]

Theo TASS, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đối tượng nhập cư người Uzbekistan Sayfullo Saipov bị cáo buộc thực hiện vụ tấn công khủng bố ở New York "cần bị tử hình."

Sau vụ tấn công khủng bố, ông Trump ngày 1/11vừa qua yêu cầu Quốc hội phải ngừng chương trình xổ số thị thực, cơ chế giúp tên Sayfullo Saipov vào Mỹ năm 2010.

Ông Trump cũng cho biết nghi can trong vụ tấn công New York có thể bị đưa đến nhà tù Mỹ tại Vịnh Guantanamo ở Cuba./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục