Thưa cục trưởng, ông nhận định gì về giá gạo trong thời gian tới?
Cục trưởng Nguyễn Trí Ngọc: Chúng ta phải hiểu rằng, giá gạo là dothị trường, cung cầu quyết định. Phải vận hành theo cơ chế thị trường để nắmthời cơ thuận lợi nhất mà phục vụ cho kinh doanh. Còn sản xuất thì phụ thuộc mùavụ, thời tiết, khí hậu. Vấn đề là phải làm sao để yếu tố thị trường, yếu tố mùavụ sản xuất gặp gỡ nhau. Người sản xuất và kinh doanh gặp gỡ nhau. Từ đó, tạokích cầu lớn cho sản xuất phát triển.
Theo dự báo của Hiệp hội sản xuất lương thực và của thị trường nói chung,thì khả năng xuất khẩu gạo năm 2010 của Việt Nam cũng có những tín hiệu thuậnlợi, đó là một số thị trường truyền thống như Philippines, một số nước châu Á,châu Phi. Tuy nhiên theo tôi, giá gạo thế giới chắc chắn vẫn phụ thuộc vàocung-cầu.
Tình hình sản xuất lúa gạo của Việt Nam năm nay như thế nào, thưa Cụctrưởng?
Cục trưởng Nguyễn Trí Ngọc: Có thể nói việc sản xuất lúa gạo củaViệt Nam năm nay rất khó khăn. Miền Bắc thì hạn hán, sâu bệnh; miền Nam cũng hạnhán, nước biển xâm nhập mặn rất sâu vào đất liền. Những tiềm ẩn của bệnh vànglùn, lùn xoắn lá, rầy nâu thì vẫn còn đó. Tuy nhiên, nếu các địa phương phối hợpvới ngành nông nghiệp cùng chỉ đạo một cách sát sao, kiên quyết thì khả năng sảnxuất lương thực năm 2010 cũng tương đương với năm 2009. Tức là sẽ đạt sản lượngkhoảng 39 triệu tấn thóc, tương ứng khả năng xuất khẩu gạo của Việt Nam cũng sẽkhoảng 5,5-6 triệu tấn.
Có một động thái hết sức tích cực nữa là Hiệp hội lương thực dưới sự chỉđạo của Ban điều hành xuất khẩu gạo đã bám rất sát thị trường, cả đầu ra lẫn đầuvào để đưa ra những quyết định xuất khẩu và giá để làm sao thu mua hết lúa và cólợi cho người nông dân. Việc thu mua này đang tiến hành. Vụ lúa đang bắt đầu vàomùa thu hoạch rộng. Chủ trương là thu hoạch đến đâu thu mua đến đó.
Xin cảm ơn Cục trưởng! /.