Nhà soạn nhạc phim Bác sĩ Zhivago qua đời

Maurice Jarre, nhà soạn nhạc Pháp từng ba lần dành giải Oscar với những bộ phim như Doctor Zhivago (Bác sĩ Zhivago), Lawrence of Arabia và Passage to India, đã qua đời vào đêm 29/3 tại Los Angeles, thọ 84 tuổi.

Maurice Jarre, nhà soạn nhạc Pháp từng ba lần dành giải Oscar với những bộ phim như Doctor Zhivago (Bác sĩ Zhivago), Lawrence of Arabia Passage to India, đã qua đời vào đêm 29/3 tại Los Angeles, thọ 84 tuổi.

Trong sự nghiệp của mình,  Jarre đã sáng tác nhạc cho hơn 150 bộ phim, trong đó có các tác phẩm điện ảnh của các đạo diễn John Frankenheimer, Alffred Hitchcock, John Huston và Luchino Visconti.

Không giống nhiều nhạc sĩ xuất chúng khác làm quen với âm nhạc từ rất sớm, nhưng Jarre thì đến tuổi thành niên mới bắt đầu học nhạc. Đi ngược với mong muốn của cha, ông theo học tại Nhạc viện Paris.

Năm 1951, ông sáng tác nhạc phẩm đầu tiên cho phim ngắn  Hotel des Invalides theo yêu cầu của đạo diễn Georges Franju.

Sự nghiệp của ông có một bước ngoặt ngoạn mục vào năm 1961 khi nhà sản xuất Sam Spiegel mời ông sáng tác nhạc cho phim Lawrence of Arabia của đạo diễn David Lean.

Định cư ở Mỹ từ giữa những năm 1960, Jarre còn sáng tác nhạc giao hưởng, nhạc cho sân khấu và ballet./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục