Nhà thầu rút lui, kè chống xói lở bị bỏ quên ba năm

Đã hơn ba năm nay, công trình kè chống xói lở ở thôn Cò Luồng, xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn (tỉnh Bắc Kạn) vẫn dang dở và bị "bỏ quên."
Đã hơn ba năm nay, công trình kè chống xói lở ở thôn Cò Luồng, xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn (tỉnh Bắc Kạn) vẫn dang dở và bị "bỏ quên" do nhà thầu rút lui giữa chừng.

Công trình được khởi công xây dựng từ cuối năm 2009, do Ủy ban Nhân dân huyện Ngân Sơn làm chủ đầu tư với số vốn hơn 9,8 tỷ đồng, với tổng chiều dài hai nhánh kè là hơn 1,6km không kể khóa kè và được chia làm hai gói thầu do hai nhà thầu là Công ty Cổ phần Kỹ thuật Hoàng Giang (Hà Nội) và Doanh nghiệp tư nhân Quang Phổ (Bắc Kạn) thi công.

Theo hợp đồng giữa chủ đầu tư và các nhà thầu thì công trình này sẽ phải hoàn thành trong thời gian 240 ngày, tuy nhiên đến nay công trình đã quá thời hạn thi công gần ba năm nhưng vẫn còn dang dở và chịu sự tàn phá trước sự hủy hoại của thiên nhiên.

Do tính cấp thiết và quan trọng của công trình nên ngay từ đầu chủ đầu tư là Ủy ban Nhân dân huyện Ngân Sơn đã nhanh chóng chỉ đạo giải phóng mặt bằng tạo điều kiện cho nhà đầu tư, thế nhưng dù có mặt bằng thì các nhà thầu vẫn thi công rất ì ạch, không đảm bảo tiến độ và rút khỏi công trình không rõ nguyên nhân.

Theo ông Dương Văn La, Trưởng Ban Quản lý dự án huyện Ngân Sơn thì do thiếu vốn nên dự án mới giải ngân được 2 tỷ đồng, các nhà thầu đã rút lui mà không báo cáo nên công trình bị ngưng trệ từ đó đến nay.

Huyện cũng đã làm tờ trình xin thêm vốn và khi nào có vốn sẽ chỉ đạo các nhà thầu thi công tiếp. Tuy nhiên cho đến nay, khối lượng thi công ở đây cũng chỉ đạt 50%, cá biệt ở gói thầu số 1 do hai nhà thầu là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng 68 và doanh nghiệp tư nhân Quang Phổ thi công, mới hoàn thành khoảng 10% khối lượng đã dừng thi công hơn một năm trở lại đây.

Tại hiện trường các tấm bêtông và cống bi mặc dù đã được đúc sẵn, nhưng vẫn để ngổn ngang chen lấn với cỏ dại, một số cống bi đã bị hư hỏng theo thời gian và vứt tràn lan dưới lòng suối, rác mắc ở các cống bi gây ảnh hưởng đến dòng chảy.

Bên cạnh đó, một lượng lớn đá hộc để xây bờ kè chất đống dưới cánh đồng, cỏ dại mọc um tùm. Các máy trộn bêtông, rọ sắt để cố định đá kè theo thời gian cũng đã hoen gỉ, một số đã bị mất cắp do không có người trông coi, quản lý.

Theo ông Ngô Đình Tùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thượng Quan thì công trình đã dừng thi công từ cuối năm 2011, từ đó công trình bị bỏ hoang, không có ai quản lý, gây lãng phí lớn.

Theo quy định pháp luật về xây dựng, nếu như các nhà thầu không thực hiện đúng những cam kết theo hợp đồng với chủ đầu tư do năng lực yếu, chất lượng công trình không đảm bảo, chậm về tiến độ... thì chủ đầu tư có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng và tìm kiếm nhà thầu khác có năng lực.

Tuy nhiên không hiểu vì sao đến nay chủ đầu tư chưa có động thái cương quyết nào đối với các nhà thầu./.



Đức Hiếu (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục