Cảnh báo Triều Tiên

Nhà Trắng cảnh báo Triều Tiên về cư xử hiếu chiến

Người phát ngôn Nhà Trắng ngày 23/4 đã cảnh báo Triều Tiên rằng cách cư xử hiếu chiến sẽ chẳng giúp gì cho việc nới lỏng tình cô lập.

Nhà Trắng ngày 23/4 đã cảnh báo Triều Tiên rằng cách cư xử hiếu chiến sẽ chẳng giúp gì cho việc nới lỏng tình cô lập hay cung cấp lương thực cho người dân, sau khi quân đội Bình Nhưỡng đe dọa biến nhiều phần của Seoul thành "tro bụi."

[Triều Tiên dọa "thánh chiến toàn dân" với Hàn Quốc]

 

Phát ngôn viên Nhà Trắng, Jay Carney, nêu rõ: "Các cư xử khiêu khích của chế độ Triều Tiên sẽ không giúp cung cấp lượng thực cho người dân. Mà trên thực tế là ngược lại. Nó không giúp phát triển nền kinh tế... Không giúp nới lỏng tình trạng cô lập của chế độ này với phần còn lại của thế giới."

 

Bình Nhưỡng trong nhiều tháng qua đã chỉ trích Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak với những ngôn từ quá khích và đe dọa tiến hành "chiến tranh thần thánh" vì những lời lẽ được cho là xúc phạm của ông Lee.

 

Vẫn chưa có vụ việc gì xảy ra nhưng ngôn từ của miền Bắc ngày càng cay độc hơn khiến các nhà phân tích cho rằng khả năng khiêu khích về quân sự là khá cao./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục