Nhà Trắng không từ bỏ kế hoạch cải cách y tế

Người dân phản đối kế hoạch cải cách, chi tiêu nhưng Nhà Trắng tuyên bố sẽ tiếp tục tham vọng cải cách hệ thống y tế đã lỗi thời.
Tổng thống Barack Obama sẽ tiếp tục tham vọng cải cách hệ thống y tế đã lỗi thời của Mỹ.

Sự giận dữ của người dân Mỹ hiện nay chủ yếu là về khoản chi tiêu quá lớn chứ không phải do kế hoạch cải cách y tế được ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự này.

Tuyên bố trên của Nhà Trắng được đưa ra ngày 13/9, một ngày sau cuộc biểu tình rầm rộ để phản đối các kế hoạch cải cách và chi tiêu của chính phủ.

Phát biểu trên kênh truyền hình CNN, người phát ngôn Nhà Trắng Robert Gibbs cho rằng điều người dân Mỹ mong muốn nhất hiện nay là chính quyền bắt đầu giải quyết những vấn đề lớn mà nước Mỹ đang phải đối mặt, trong đó có chương trình cải cách hệ thống y tế.

Cùng ngày, phát biểu với báo giới, đại diện nhóm thượng nghị sỹ Mỹ cho biết Quốc hội sắp đạt thỏa thuận về chương trình cải cách y tế, mở ra triển vọng hoàn thành mục tiêu thông qua dự luật cải cách này vào cuối năm nay như mong muốn của Tổng thống Obama.

Trên chương trình "60 phút" của truyền hình CBS-TV, ông Obama bày tỏ tin tưởng Quốc hội sẽ thông qua kế hoạch "lịch sử" này mặc dù tới nay chưa có sự hợp tác đầy đủ từ phe Cộng hòa.

Trước đó, ngày 12/9, hàng nghìn người Mỹ đã tuần hành trên các đường phố chính gần trụ sở Quốc hội và Nhà Trắng tại thủ đô Washington để phản đối kế hoạch cải tổ hệ thống y tế, các chính sách thuế và chính sách chi tiêu ngân sách của chính quyền Obama.

Hạ nghị sĩ Tom Price thuộc đảng Cộng hòa tại bang Georgia cho biết hầu hết những người tham gia biểu tình đều lo lắng về các vấn đề tài chính hiện nay.

Dự kiến ngày 14/9, ông Obama đọc diễn văn tại Hội trường liên bang ở New York để bảo vệ kế hoạch chi tiêu của mình, trong đó tập trung kêu gọi hành động giải quyết các vấn đề về cấu trúc, quy định tài chính đang ngăn cản sự phục hồi của nền kinh tế Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục