Nhà Trắng lên tiếng bảo vệ thỏa thuận trao đổi tù nhân Mỹ-Iran

Theo tài liệu của Bộ Ngoại giao Mỹ mà Reuters có được, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định việc dỡ bỏ trừng phạt là vì lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ.
Nhà Trắng lên tiếng bảo vệ thỏa thuận trao đổi tù nhân Mỹ-Iran ảnh 1Theo thỏa thuận, hai bên sẽ trao đổi 5 tù nhân Iran tại Mỹ và 5 tù nhân Mỹ tại Iran. (Nguồn: AFP)

Theo Reuters, Nhà Trắng ngày 13/9 đã lên tiếng bảo vệ thỏa thuận trao đổi tù nhân Mỹ-Iran, vốn đã thu hút sự chỉ trích từ phe Cộng hòa, nhấn mạnh Iran không nhận được bất cứ chính sách nới lỏng trừng phạt nào của Washington từ thỏa thuận này.

Trước đó trong tháng 8, Iran và Mỹ đã đạt được thỏa thuận trong việc trao đổi tù nhân. Theo thỏa thuận, hai bên sẽ trao đổi 5 tù nhân Iran tại Mỹ và 5 tù nhân Mỹ tại Iran.

Theo tài liệu của Bộ Ngoại giao Mỹ mà Reuters có được, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định việc dỡ bỏ trừng phạt là vì lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ.

Tài liệu, được gửi tới các ủy ban quốc hội Mỹ, đánh dấu lần đầu tiên Chính phủ Mỹ chính thức thừa nhận sẽ thả 5 người Iran như một phần của thỏa thuận nhằm đảm bảo quyền tự do cho 5 công dân Mỹ.

[Mỹ cho phép chuyển 6 tỷ USD để trao đổi tù nhân với Iran]

Cùng với thỏa thuận này, Washington đã đồng ý dỡ bỏ phong tỏa khoản tiền khoảng 6 tỷ USD của Tehran tại các ngân hàng của Hàn Quốc theo lệnh cấm vận trước đó.

Đến nay, Iran đã thể hiện thiện chí thực hiện thỏa thuận với Mỹ, đó là cho phép bốn công dân Mỹ đang bị giam giữ tại một nhà tù ở Tehran chuyển sang chế độ quản thúc tại gia.

Công dân Mỹ còn lại đã được quản thúc tại gia trước đó. Phái đoàn Iran tại Liên hợp quốc cho biết Mỹ cũng sẽ trả tự do cho một số người Iran đang bị giam giữ tại các nhà tù của nước này như một phần của thỏa thuận./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.