Nhà văn Gordimer yêu cầu Mỹ thả các chiến sĩ Cuba

Nhà văn Nam Phi từng đoạt giải Nobel Nadine Gordimer đã hối thúc Mỹ trả tự do ngay lập tức 5 chiến sĩ tình báo Cuba đang bị giam.
Ngày 18/2, nhà văn người Nam Phi Nadine Gordimer, người từng đoạt giải Nobel Văn học năm 1991, đã hối thúc Tổng thống Mỹ Barack Obama trả tự do ngay lập tức 5 chiến sĩ tình báo Cuba đang bị giam giữ tại các nhà tù Mỹ.

Phát biểu tại Hội chợ sách quốc tế Havana, bà Gordimer, 87 tuổi, cho biết sẽ vận động các chính trị gia và các nhà trí thức Nam Phi ký vào thư gửi Tổng thống Obama để yêu cầu Mỹ trả tự do cho 5 chiến sĩ tình báo Cuba, bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) bắt giữ năm 1998. Vào năm 2001, các chiến sĩ Cuba đã bị xét xử với 26 tội danh về hoạt động gián điệp.

Đối với Chính phủ và nhân dân Cuba, 5 chiến sĩ tình báo này là những anh hùng dân tộc, những người đã dấn thân vào hiểm nguy, thâm nhập các cộng đồng lưu vong vũ trang ở Miami để góp phần ngăn chặn những cuộc tấn công khủng bố của các nhóm thù địch này nhằm vào lãnh thổ Cuba.

Ngoài lĩnh vực văn học, bà Gordimer còn là một nhà hoạt động chính trị tại Nam Phi, từng nhiều lần lên tiếng bảo vệ Cuba. Bà là nhà văn đầu tiên của Nam Phi được trao giải thưởng Nobel Văn học. Các tác phẩm của bà đã được dịch ra gần 30 thứ tiếng trên thế giới, trong đó có tiếng Việt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục