Nhận dạng ta-địch

Su-34 của Nga được lắp thiết bị nhận dạng ta-địch

Sukhoi đã ký kết hợp đồng 1,5 tỉ rúp (47 triệu USD) để trang bị 184 hệ thống tiếp sóng xác định ta hay địch cho cường kích Su-34.
Theo RIA Novosti, hãng chế tạo máy bay Sukhoi đã ký kết một hợp đồng trị giá 1,5 tỉ rúp (tương đương 47 triệu USD) trang bị 184 hệ thống tiếp sóng xác định ta hay địch cho cường kích Su-34. Ông Igor Nasenkov, Phó Tổng giám đốc Radiopribor – nhà cung cấp thiết bị nhận dạng nói trên có trụ sở tại Kazan, cho biết công ty sẽ sản xuất hệ thống tiếp nhận-phản hồi tín hiệu sóng radar và chuyển giao cho hãng chế tạo máy bay Sukhoi đến năm 2020. Ông Nasenkov thông báo thêm rằng, công ty Radiopribor cũng đã ký một hợp đồng cung cấp 1080 thiết bị tiếp sóng cho hệ thống tên lửa đối không vác vai trị giá 1,2 tỉ rúp. Một thiết bị tiếp nhận-phản hồi (transmit-responder) làm nhiệm vụ gửi thông tin trinh sát về hệ thống phân tích, thường qua tần số radar nhằm xác định đó có phải là tín hiệu của đơn vị tác chiến “quân ta” hay không. Sau khi có tín hiệu trả lời xác nhận máy bay sẽ ngay lập tức tập kích vào mục tiêu. Theo kế hoạch tái vũ trang đến năm 2020, không quân Nga sẽ nhận tổng cộng 124 chiếc cường kích Su-34 hiện đại. Su-34 có thể mang tới 8 tấn vũ khí dẫn đường chính xác. Su-34 là loại máy bay cường kích bom đa năng thế hệ 4+ của không quân Nga. Trong cuộc chiến tranh Nga-Gruzia năm 2008 một chiếc Su-34 đã được phong tặng danh hiệu anh hùng sau khi triệt hạ hoàn toàn hệ thống phòng không hiện đại của quân đội Gruzia. Truyền thông Nga cho biết, các hệ thống phòng không này bao gồm các trạm radar và tên lửa phòng không Buk-M do Ukraine bán cho Gruzia đã bắn hạ một số máy bay ném bom Su-24 của Không quân Nga.
Su-34 của Nga được lắp thiết bị nhận dạng ta-địch ảnh 1
Khi đó, máy bay cường kích Su-34 được trao trọng trách tiêu diệt hoàn toàn hệ thống phòng không hiện đại của Gruzia, và chỉ sau 1 ngày đêm, tức là bước sang ngày thứ 3 của cuộc chiến Năm ngày, không quân Nga đã làm chủ hoàn toàn bầu trời nước láng giềng. Sau cuộc chiến này, Su-34 cũng trở thành máy bay hiện đại đầu tiên trong thế hệ 4+ của không quân Nga từng tham gia một cuộc chiến tranh. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cường kích đa năng Su-34 sẽ là một sự thay thế mang tính đột phá cho tất cả các máy bay ném bom Su-24 đã cũ kỹ hiện đang thuộc biên chế của Không quân và Hải quân Nga./.
Khôi Nguyên (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục