Nhân rộng mô hình kết nghĩa bảo vệ biên giới Việt-Trung

Trên dọc tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc tại địa bàn tỉnh Lào Cai, đã có hai thôn, bản và một đồn biên phòng kết nghĩa, hợp tác hữu nghị bảo vệ biên giới.
Nhân rộng mô hình kết nghĩa bảo vệ biên giới Việt-Trung ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Đại tá Nguyễn Trọng Ngữ, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Lào Cai cho biết hiện nay, trên dọc tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc, địa bàn tỉnh Lào Cai (Việt Nam) tiếp giáp với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã có hai thôn, bản và một đồn biên phòng tổ chức kết nghĩa, hợp tác hữu nghị bảo vệ biên giới.

Gần đây nhất, ngày 12/12 thôn Lồ Cô Chin, xã Pha Long, huyện Mương Khương, tỉnh Lào Cai đã tổ chức kết nghĩa với thôn Lao Kha, xã Kiều Đầu, huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Trước đó, ngày 9/12, tại huyện Bát Xát cũng diễn ra lễ kết nghĩa giữa các đồn-trạm biên phòng Ý Tý (Lào Cai) với trạm biên phòng Ma Ngan Tý (Hà Khẩu, Trung Quốc).

Vào tháng Bảy năm nay, nhân dân thôn Cốc Phương, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai (Việt Nam) cũng đã kết nghĩa dân cư biên giới với tổ Tam Bá Bình, thôn Long Bảo, thị trấn Nam Khê, huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Ngoài ra, hai địa phương là xã Ý Tý, huyện Bát Xát của tỉnh Lào Cai và Ma Ngan Tý, Hà Khẩu, Vân Nam (Trung Quốc) cũng đang chuẩn bị kết nghĩa trong tháng 12 này.

Hiện có 98 thôn, bản, tổ dân phố thuộc 26 xã, phường của tỉnh Lào Cai tiếp giáp với các địa phương của tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Theo đại tá Nguyễn Trọng Ngữ, Phó Chính ủy Bộ đội biên phòng Lào Cai, thời gian tới, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trong tỉnh nhân rộng mô hình, phấn đấu 100% thôn, bản biên giới Việt Nam kết nghĩa với 100% thôn, bản biên giới Trung Quốc.

Đây cũng là nguyện vọng của nhân dân các cụm dân cư hai bên biên giới, nhằm cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương chung giữa hai Đảng, hai Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân. Qua đó, góp phần củng cố tình đoàn kết hữu nghị, mở rộng giao lưu, hợp tác giữa cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân hai bên biên giới.

Tại các thôn bản đã tổ chức kết nghĩa, các địa phương, đồn, trạm biên phòng và cư dân đã cùng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các quy chế khu vực biên giới Việt Nam-Trung Quốc; tăng cường, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết giữa nhân dân hai bên biên giới; bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh thôn bản, giúp nhau phát triển kinh tế; cùng xây dựng mối quan hệ hữu nghị, bền vững, nhờ đó, an ninh vùng biên được đảm bảo, nhân dân yên tâm sản xuất./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục