Nhân viên hàng không “móc” đồ của khách

Xí nghiệp thương mại mặt đất Nội Bài tạm đình chỉ công tác nhân viên “móc” trộm đồ trong hành lý của hành khách đi máy bay.
Chiều 22/7, Xí nghiệp thương mại mặt đất Nội Bài ở Hà Nội cho biết, xí nghiệp vừa quyết định tạm đình chỉ công tác nhân viên “móc” trộm đồ trong hành lý của hành khách đi máy bay, đồng thời chuyển tất cả hồ sơ vụ việc cho cơ quan công an điều tra làm rõ vụ việc.

Lãnh đạo Xí nghiệp khẳng định nếu sau này cơ quan công an kết luận việc nhân viên “móc” trộm là có thật, đơn vị sẽ ra quyết định thôi việc cho nhân viên này.

Ngoài ra, những người trong tổ bốc vác cũng phải chịu mức kỷ luật thích đáng vì có liên đới trách nhiệm.

Trước đó, ngày 17/7, Tổ phó tổ giám sát máy bay thuộc đội an ninh khu bay - Công ty Dịch vụ An ninh Hàng không Nội Bài, Bùi Ngọc Khu khi làm nhiệm vụ giám sát an ninh trên chuyến bay FD 3705 của Hãng Hàng không Air Asia có hành trình Bangkok-Hà Nội, đã phát hiện nhân viên Lưu Trường Giang, 25 tuổi, đang “móc” đồ trong hành lý của khách.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 22 giờ 30 khi chiếc máy bay của hãng Air Asia vừa hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Tang vật là một chiếc máy ảnh hiệu Olympus cùng 2 thẻ nhớ.

Đây không phải là lần đầu tiên, hành vi phạm pháp của nhân viên bốc xếp tại sân bay Bội Bài bị phát hiện. Trước đó, vào trung tuần tháng 7/2008 đã xảy ra vụ liên quan tới nhân viên của Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa Nội Bài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục