Việc Mỹ cắt giảm nhân viên ngoại giao tại Iraq diễn ra trong bối cảnh các lực lượng vũ trang thân Iran tuyên bố sẽ nhằm vào các lợi ích của Mỹ trong khu vực nếu Washington tham chiến cùng Israel.
Căng thẳng bùng phát trong quan hệ Algeria-Pháp sau khi Algeria kịch liệt phản đối quyết định của cơ quan tư pháp Pháp tạm giữ một cán bộ lãnh sự Algeria tại Pháp để phục vụ điều tra trước khi xét xử.
Hội đồng An ninh Quốc gia Israel đã tăng mức cảnh báo đi lại tới Ai Cập, bao gồm cả bán đảo Sinai, và Jordan lên cấp độ 4 (nguy cơ cao), khuyến nghị người dân không nên đến các quốc gia này.
Bộ Ngoại giao Qatar cho biết các nhân viên sứ quán đã được sơ tán trước đó và... không có nhà ngoại giao hay nhân viên đại sứ quán nào bị thương sau vụ tấn công của nhóm tay súng không rõ danh tính.
Ngay sau khi xung đột bùng phát, các bộ ngành chức năng Saudi Arabia đã phối hợp liên tục, hiệu quả để sơ tán công dân Saudi Arabia và công dân các quốc gia anh em, bè bạn khỏi Cộng hòa Sudan.
Anh đã huy động lực lượng vũ trang hỗ trợ sơ tán các nhân viên ngoại giao Xứ sở sương mù cùng các thành viên gia đình của họ nhanh chóng rời khỏi Sudan.
Đại sứ quán Pháp tại thủ đô Khartoum của Sudan đã bị tấn công trong bối cảnh các quốc gia đang dốc sức đưa các công dân của mình ra khỏi Sudan một cách nhanh chóng và an toàn nhất có thể.
Đại diện cấp cao của EU Josep Borrell đã lên tiếng kêu gọi bảo vệ an ninh cho các nhà ngoại giao ở Sudan sau khi Đại sứ của EU tại Sudan đã bị tấn công tại nhà riêng ở thủ đô Khartoum.
IS khẳng định cuộc tấn công do hai thành viên của nhóm này thực hiện bằng “vũ khí bắn tỉa và hạng trung” nhằm vào Đại sứ Pakistan cùng những nhân viên bảo vệ có mặt trong khuôn viên đại sứ quán.
Kết quả tra cứu cơ sở dữ liệu đăng ký, quản lý phương tiện cho thấy xe ôtô biển kiểm soát 80-346-NG-74 đứng tên chủ sở hữu là nhân viên ngoại giao nước ngoài.
Cảnh sát Đan Mạch thông báo đã bắt giữ một đối tượng là công dân Iran, 32 tuổi, mang dao trong người và đang tìm cách đi vào tòa nhà Đại sứ quán Iran tại Copenhagen.
Bộ Ngoại giao Nga khẳng định quyết định trục xuất 14 nhân viên ngoại giao Bulgaria là nhằm đáp trả quyết định "vô cớ" của Sofia trong việc trục xuất các nhân viên ngoại giao Nga hồi tháng 6.
Bộ Ngoại giao Nga đã triệu Đại sứ Hy Lạp để phản đối cái mà Nga gọi là "hành động đối đầu của nhà chức trách Hy Lạp nhằm vào Nga, bao gồm việc cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự cho Ukraine."
Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Đại sứ quán nước này tại Kiev đã mở cửa trở lại từ ngày 18/5, sau 3 tháng đóng cửa liên quan tới chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine.
Để đáp trả việc tháng trước Paris trục xuất các nhân viên tại phái bộ ngoại giao Nga, Bộ Ngoại giao Nga cho biết 34 nhân viên ngoại giao Pháp sẽ có hai tuần để rời khỏi nước này.
Trên mạng xã hội Twitter, Ngoại trưởng Thụy Điển Ann Linde cho biết Nga đã quyết định trục xuất các nhân viên ngoại giao nước này, chỉ trích đây là hành động "không tương xứng" của Moskva.
Bộ Ngoại giao Nga quyết định đưa 40 nhân viên ngoại giao Đức vào danh sách những người “không được hoan nghênh" sau khi Đức trục xuất “một lượng đáng kể” nhân viên tại Đại sứ quán Nga ở Berlin.
Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra chỉ thị các nhân viên ngoại giao không thiết yếu của nước này rời khỏi Ukraine; một số nước châu Âu cũng đang hối thúc công dân rời khỏi đây trước những căng thẳng leo thang.