Nhật Bản-Australia thúc đẩy hợp tác an ninh hàng hải

Lãnh đạo ngoại giao Nhật Bản-Australia đã quyết định thúc đẩy hợp tác an ninh trên lĩnh vực hàng hải giữa Nhật Bản, Australia và Mỹ.
Ngày 15/10, trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản của Ngoại trưởng Australia Julie Bishop, lãnh đạo ngoại giao hai nước đã quyết định thúc đẩy hợp tác an ninh trên lĩnh vực hàng hải giữa Nhật Bản, Australia và Mỹ.

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida và Ngoại trưởng Bishop đã gặp nhau tại thủ đô Tokyo và thảo luận về vấn đề hợp tác an ninh hàng hải cùng một số lĩnh vực khác, trong đó có đề cập đến Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Nhật Bản và Australia là hai trong số 12 quốc gia đang tham gia đàm phán TPP với hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận vào cuối năm nay.

Tuy nhiên, Nhật Bản đang vấp phải nhiều trở ngại từ trong nước khi những người phản đối cho rằng việc tham gia TPP sẽ buộc nước này phải cắt giảm mức thuế đối với các mặt hàng nông sản quan trọng và gây thiệt hại cho nền kinh tế.

Ngoài ra, trong khuôn khổ cuộc gặp, một số vấn đề khác cũng được đưa vào chương trình nghị sự như hợp tác trong lĩnh vực giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân, cũng như đàm phán về đề xuất hiệp định tự do thương mại song phương.

Trước chuyến thăm lần đầu tiên trên cương vị Ngoại trưởng Australia, bà Bishop đã có cuộc gặp ba bên với ông Kishida và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao, Kinh tế Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra tại Bali, Indonesia hồi đầu tháng này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục