Nhật Bản cân nhắc gia hạn 2 lệnh trừng phạt với Triều Tiên

Đài NHK ngày 13/2 đưa tin Tokyo đang cân nhắc gia hạn 2 lệnh trừng phạt Bình Nhưỡng do cuộc điều tra của Triều về số phận của những công dân Nhật bị bắt cóc.
Nhật Bản cân nhắc gia hạn 2 lệnh trừng phạt với Triều Tiên ảnh 1Thủ tướng Shinzo Abe tuyên bố sẽ cân nhắc mở rộng 2 lệnh trừng phạt nhằm vào Triều Tiên. (Nguồn: AP)

Đài NHK ngày 13/2 đưa tin Tokyo đang cân nhắc gia hạn 2 lệnh trừng phạt Bình Nhưỡng do cuộc điều tra của Triều Tiên về số phận của những công dân Nhật Bản bị bắt cóc hiện vẫn chưa có tiến bộ cụ thể.

Tháng 7/2014, Bình Nhưỡng đã lập ủy ban đặc biệt để điều tra số phận của những người Nhật Bản mất tích, trong đó có những người bị điệp viên Triều Tiên bắt cóc.

Đáp lại, Nhật Bản đã dỡ bỏ một số biện pháp trừng phạt với nước này, trong đó có hạn chế đi lại giữa hai nước. Từ đó, qua kênh ngoại giao ở Bắc Kinh, Nhật Bản hối thúc Triều Tiên tiến hành điều tra một cách chân thành và nhanh chóng để đưa ra báo cáo đầu tiên.

Tuy nhiên, sau hơn 7 tháng, phía Tokyo vẫn chưa thấy cuộc điều tra có tiến triển gì cụ thể.

Tình hình này buộc Chính phủ Nhật Bản cân nhắc gia hạn 2 lệnh trừng phạt với Triều Tiên, gồm cấm tàu thuyền Triều Tiên giao thương và vào các cảng của Nhật Bản, ngoại trừ vì mục đích nhân đạo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục