Nhật Bản cân nhắc hợp pháp hóa việc cử binh sỹ ra nước ngoài

Phát biểu trước Ủy ban Ngân sách Thượng viện, Thủ tướng Nhật Bản Abe tuyên bố sẽ cân nhắc việc xây dựng một đạo luật lâu dài để cử các binh sỹ ra nước ngoài.
Nhật Bản cân nhắc hợp pháp hóa việc cử binh sỹ ra nước ngoài ảnh 1Lực lượng phòng vệ Nhật Bản tham gia một cuộc diễn tập. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Kyodo, ngày 15/7, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố ông sẽ cân nhắc việc xây dựng một đạo luật lâu dài để cử các lực lượng vũ trang ra nước ngoài.

Phát biểu trước Ủy ban Ngân sách Thượng viện, ông Abe nói: "Chúng tôi sẽ nghiên cứu chi tiết đạo luật này sẽ có hình thức như thế nào, một đạo luật lâu dài hay đặc biệt. Chúng tôi cần tiến hành các cuộc tham vấn kỹ lưỡng và phối hợp với liên minh cầm quyền."

Những bình luận này của ông Abe có thể gây xôn xao dư luận thậm chí cả trong các đảng cầm quyền, do đảng Công minh Mới vẫn tỏ ra thận trọng trước quyết định mở rộng vai trò của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) ở nước ngoài./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục