Nhật Bản cắt giảm các khoản chi tiêu lãng phí

Ngày 29/9, Chính phủ Nhật Bản đã thông qua chính sách cơ bản về ngân sách cho tài khóa 2010, cắt giảm các khoản chi tiêu lãng phí.
Ngày 29/9, Chính phủ Nhật Bản đã thông qua chính sách cơ bản về ngân sách cho tài khóa 2010, theo đó Thủ tướng Yukio Hatoyama chỉ thị cho các bộ trưởng cắt giảm hết mức có thể các khoản chi tiêu lãng phí và trình các yêu cầu ngân sách trước ngày 15/10.

Thủ tướng Hatoyama hủy bỏ khuôn khổ quy định của chính quyền tiền nhiệm Taro Aso để ông có thể cấp ngân sách cho các chính sách mà đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) từng cam kết trong chiến dịch tranh cử tháng trước, theo đó chú trọng bảo đảm việc làm và tăng thu nhập cho các hộ gia đình.

Chính phủ mới sẽ xem xét lại các đề xuất mà các bộ ngành đã đệ trình vào cuối tháng 8 vừa qua dưới chính quyền Aso để sắp xếp lại thứ tự, ưu tiên các sáng kiến hoạch định chính sách dựa trên cương lĩnh của DPJ cũng như thỏa thuận của đảng này với các đối tác trong liên minh cầm quyền.

Thủ tướng Hatoyama cho biết, chính phủ sẽ gây quỹ bằng cách cắt các khoản chi tiêu lãng phí, và như vậy sẽ đảm bảo được kỷ luật tài chính cũng như sự tín nhiệm của thị trường đối với trái phiếu chính phủ.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Hirofumi Hirano dẫn lời Thủ tướng Hatoyama nói: "Tôi muốn từng bộ trưởng phải chủ động giảm các khoản chi tiêu không cần thiết ngay từ giai đoạn trình yêu cầu ngân sách".

Trước đó, phát biểu với các phóng viên ngày 28/9, Thủ tướng Hatoyama cho biết ông muốn cắt giảm chi tiêu lãng phí, giảm các dự án xây dựng công trình công cộng và xây dựng một dự thảo ngân sách có lợi cho cuộc sống của người dân, trong đó có các khoản chi trợ cấp các gia đình nuôi con nhỏ.

Chính phủ Nhật Bản đã thành lập một ủy ban xây dựng dự thảo ngân sách cho tài khóa 2010, với sự tham gia của Thủ tướng Hatoyama, Phó Thủ tướng Naoto Kan và Bộ trưởng Tài chính Hirohisa Fujii.

Việc soạn thảo ngân sách mới sẽ được hoàn tất trước ngày 31/12/2009./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục