Nhật Bản chính thức công bố thành phần nội các mới

Nhật Bản đã công bố thành phần nội các mới của nước này, trong đó khoảng 1/2 thành viên trong nội các mới của Nhật Bản vẫn giữ nguyên các vị trí hiện nay.
Nhật Bản chính thức công bố thành phần nội các mới ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Kyodo/Reuters đưa tin ngày 7/10, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga đã công bố thành phần nội các mới của nước này trong cuộc cải tổ thứ 3 kể từ khi Thủ tướng Shinzo Abe trở lại nắm quyền hồi tháng 12/2012.

Theo kết quả cải tổ, khoảng 1/2 thành viên trong nội các mới của Nhật Bản vẫn giữ nguyên các vị trí hiện nay, trong đó có Bộ trưởng Tài chính Taro Aso, Bộ trưởng Kinh tế Akira Amari cùng Ngoại trưởng Fumio Kishida và Bộ trưởng Quốc phòng Gen Nakatani.

Ngoài ra, Bộ trưởng Kinh tế Akira Amari và Bộ trưởng Phụ trách khôi phục Các nền kinh tế địa phương Shigeru Ishiba cũng được giữ nguyên chức vụ.

Trong khi đó, Phó Chánh văn phòng Nội các Katsunobu Kato - đồng minh thân cận của Thủ tướng Abe, được chỉ định vào vị trí mới là Bộ trưởng Phụ trách Thúc đẩy Mục tiêu Tăng trưởng Kinh tế.

Ông Kato cũng đồng thời phụ trách vấn đề các công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc trong quá khứ.

Thủ tướng Abe cũng chỉ định nghị sỹ kỳ cựu Moto Hayashi làm Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp thay ông Yoichi Miyazawa.

Ông Hiroshi Hase sẽ thay ông Hakubun Shimomura làm Bộ trưởng Giáo dục./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục