Nhật Bản có kế hoạch mua 52 xe bọc thép lội nước của Mỹ

Bộ Quốc phòng Nhật Bản có kế hoạch mua 52 xe bọc thép lội nước AAV7 của Mỹ để phục vụ nhu cầu của các đơn vị lính thủy đánh bộ thuộc Lực lượng Phòng vệ trong vòng 5 năm tới.
Nhật Bản có kế hoạch mua 52 xe bọc thép lội nước của Mỹ ảnh 1Xe bọc thép lội nước AAV7. (Nguồn: US Marine Corps)

Đài NHK của Nhật Bản cho biết Bộ Quốc phòng nước này có kế hoạch mua 52 xe bọc thép lội nước AAV7 của Mỹ để phục vụ nhu cầu của các đơn vị lính thủy đánh bộ thuộc Lực lượng Phòng vệ trong vòng 5 năm tới.

Các xe bọc thép lội nước AAV7 này dự kiến sẽ được bố trí tại Căn cứ Hải quân Sasebo ở tỉnh Nagasaki.

Trước đó, bộ trên cũng đã quyết định mua mới 17 máy bay cánh lật đa năng MV-22 Osprey của Mỹ cho đơn vị lính thủy đánh bộ của Nhật Bản.

Tương ứng với chương trình quốc phòng mới được thông qua năm 2014, Nhật Bản tiến hành cải cách tổ chức quy mô lớn và tái trang bị cho Lực lượng Phòng vệ, trong đó có xu hướng tăng cường phòng thủ những hòn đảo xa ở phía Nam.

Theo Tokyo, các động thái trên rất cần thiết do lực lượng vũ trang Trung Quốc gia tăng hoạt động thực tế trong vùng biển tiếp giáp với Nhật Bản cũng như xung đột ngày càng tăng với Bắc Kinh liên quan tới quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục