Nhật Bản "đánh giá cao" việc Mỹ tăng trừng phạt Triều Tiên

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida nêu rõ Tokyo "đánh giá cao" việc Washington áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt Triều Tiên liên quan tới vụ tấn công mạng nhằm vào Sony Pictures.
Nhật Bản "đánh giá cao" việc Mỹ tăng trừng phạt Triều Tiên ảnh 1Biển quảng cáo phim "The Interview"của Hãng phim Sony Pictures ở Venice, bang California. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin Tân hoa xã, ngày 6/1, Nhật Bản và Mỹ khẳng định tiếp tục hợp tác đối phó với hoạt động tấn công mạng, ám chỉ vụ xâm nhập mới đây nhằm vào mạng máy tính của hãng Sony Pictures.

Trong cuộc điện đàm cùng ngày với người đồng cấp Mỹ John Kerry, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida nêu rõ Tokyo "đánh giá cao" việc Washington áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt Triều Tiên liên quan tới vụ tấn công mạng nhằm vào Sony Pictures và Nhật Bản "lên án mạnh mẽ" hành động này.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục đóng góp cho nền hòa bình và thịnh vượng của khu vực và thế giới trong bối cảnh năm 2015 đánh dấu 70 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Phát biểu trước báo giới sau cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ, ông Kishida khẳng định: "Nhật Bản thừa nhận tấn công mạng là một vấn đề nghiêm trọng liên quan tới an ninh quốc gia"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục