Nhật Bản diễn tập triển khai phòng thủ tên lửa đối phó Triều Tiên

Quân đội Nhật Bản sẽ thực hành triển khai các khẩu đội phòng thủ tên lửa tại ba căn cứ quân sự của Mỹ trên đất Nhật Bản do quan ngại gia tăng về mối đe dọa tên lửa của Triều Tiên.
Nhật Bản diễn tập triển khai phòng thủ tên lửa đối phó Triều Tiên ảnh 1Hệ thống phòng thủ tên lửa PAC-3. (Nguồn: nippon.com)

AP đưa tin, quân đội Nhật Bản sẽ thực hành triển khai các khẩu đội phòng thủ tên lửa tại ba căn cứ quân sự của Mỹ trên đất Nhật Bản do quan ngại gia tăng về mối đe dọa tên lửa của Triều Tiên.

Các cuộc diễn tập sẽ diễn ra vào ngày 29/8 tại Căn cứ Không quân Yokota ở phía Tây Tokyo và tại sân bay quân sự Iwakuni của Lực lượng thủy quân lục chiến ở miền Tây Nhật Bản.

Một cuộc diễn tập quân sự nữa sẽ được tiến hành ngày 7/9 tại Căn cứ không quân Misawa ở miền Bắc Nhật Bản. 

[Nhật Bản khẳng định an ninh quốc gia không bị đe dọa trực tiếp]

Quân đội Mỹ cho biết các cuộc diễn tập sẽ kiểm tra năng lực phối hợp của các lực lượng Nhật Bản và Mỹ, ngoài ra còn đánh giá độ chính xác trong định vị mục tiêu khai hỏa ở các căn cứ.

Hai nước cũng cho phép Nhật Bản thực hành triển khai nhanh chóng Hệ thống phòng thủ tên lửa PAC-3.

Triều Tiên đã tiến hành một loạt các vụ phóng thử tên lửa và mới đây còn đe dọa sẽ phóng tên lửa về hướng phía Tây Nhật Bản, đến vùng biển gần đảo Guam của Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục