Trong báo cáo tháng 10/2011 của Chính phủ Nhật Bản, Văn phòng nội các nướcnày cho hay nền kinh tế Nhật Bản vẫn đang trên đà phục hồi, song với tốc độ cóphần chậm lại, trong khi những khó khăn vẫn tiếp tục xuất hiện, đặc biệt là dothảm họa động đất-sóng thần ngày 11/3.
Chính quyền của tân Thủ tướng Yoshihiko Noda đã hạ mức đánh giá về hoạtđộng xuất khẩu, sản xuất công nghiệp và tiêu dùng cá nhân của Nhật Bản, đồngthời cảnh báo rằng những tác động của tình trạng giảm phát cũng đặt ra một mốiđe dọa lớn đối với nền kinh tế lớn thứ hai châu Á này.
Nhiều nhà phân tích cũng cảnh báo rằng sự phục hồi của Nhật Bản từ cuộcsuy thoái kinh tế toàn cầu năm 2009 có thể sẽ tiếp tục chậm lại, trong bối cảnhcác mối lo ngại về “sức khỏe” của nền kinh tế thế giới đang ngày càng “leothang” và tác động của việc tăng tỷ giá đồng yen cũng tạo áp lực cho hoạt độngxuất khẩu của nước này.
Các doanh nghiệp Nhật Bản đang nỗ lực nhanh chóng khôi phục hoạt động sảnxuất sau ảnh hưởng của trận động đất ngày 11/3, buộc các nhà máy của họ phảiđóng cửa tạm thời và dẫn tới tình trạng khan hiếm nguồn cung một số mặt hàngquan trọng trên toàn thế giới. Tuy nhiên, những lo ngại về tỷ giá đồng yen tăngcao có thể làm các doanh nghiệp này bị nản chí, đặc biệt là trong bối cảnh triểnvọng kinh tế toàn cầu vẫn cón rất "ảm đạm" và không chắc chắn.
Ngoài ra, việc tỷgiá đồng nội tệ của Nhật Bản mạnh lên còn có thể thúc đẩy một sự thay đổi tronghoạt động sản xuất của các công ty nước ngoài, khi mà họ sẽ có xu hướng đi tìmcác thị trường lao động có chi phí thấp hơn.
Chính phủ Nhật Bản vừa công bố một kế hoạch trị giá 100 tỷ USD nhằm giúpcác công ty tận dụng tối đa sức mạnh của các chi nhánh và thu mua các tài sản ởnước ngoài, đồng thời tăng cường giám sát thị trường ngoại hối và ngăn chặn nạnđầu cơ.
Mới đây, Thủ tướng Yoshihiko Noda cũng nhận định rằng nước này đang cầntới những thỏa thuận thương mại tự do (FTA) nhằm tận dụng sự phát triển kinh tếnăng động của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nướcnày./.