Nhật Bản - Hàn Quốc thúc đẩy đàm phán sáu bên

Ngày 29/1 tại thủ đô Seoul, trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Nhật Bản Akitaka Saiki đã hội đàm với trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Hàn Quốc Kim Sook nhằm tìm cách khôi phục các cuộc đàm phán sáu bên về vấn đề giải giáp hạt nhân của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Ngày 29/1 tại thủ đô Seoul, trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Nhật Bản Akitaka Saiki đã hội đàm với trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Hàn Quốc Kim Sook nhằm tìm cách khôi phục các cuộc đàm phán sáu bên về vấn đề giải giáp hạt nhân của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, hai ông Saiki và Kim Sook đã trao đổi một loạt quan điểm về các cuộc đàm phán sáu bên.

Tuy không cho biết chi tiết, song theo hãng tin Pháp AFP, ông Kim đã thông báo vắn tắt với ông Saiki về chuyến thăm mới đây của các chuyên gia Hàn Quốc tới tổ hợp hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên.

Nhóm chuyên gia này đang cân nhắc việc mua lại các thanh nhiên liệu chưa sử dụng của Triều Tiên như một phần trong nỗ lực nhằm vô hiệu hoá các nhà máy sản xuất plutoni của Bình Nhưỡng theo một thoả thuận sáu bên đạt được năm 2007.

Trước đó, Seoul đã bày tỏ quan điểm muốn sử dụng những thanh nhiên liệu này trong các lò phản ứng hạt nhân dân sự của họ.

Trong một diễn biến liên quan, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cùng ngày 29/1 đưa tin trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Nga Alexei Borodavkin đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Pak Ui-chun.

Dự kiến, tại Bình Nhưỡng, ông Borodavkin cũng sẽ hội đàm với trưởng đoàn đàm phán Triều Tiên về việc giải giáp hoạt động hạt nhân của nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)
 

Tin cùng chuyên mục