Nhật Bản kết án 19 năm tù đối tượng tấn công bằng dao trên tàu điện

Trong phán quyết, Tòa án Quận Tokyo nêu rõ Yusuke Tsushima - 37 tuổi, đã thừa nhận tội cố ý sát hại ba nạn nhân, "lần lượt tấn công các hành khách một cách ngẫu nhiên với ý định giết người."
Nhật Bản kết án 19 năm tù đối tượng tấn công bằng dao trên tàu điện ảnh 1Các nhân viên cứu hộ có mặt tại ga Soshigaya-Okura sau khi nhiều hành khách bị đâm trên chuyến tàu tuyến Odakyu ở Tokyo (Nhật Bản), tháng 8/2021. (Nguồn: The Japan Times)

Theo Tân Hoa xã, ngày 14/7, một tòa án ở Tokyo (Nhật Bản) đã kết án người đàn ông 19 năm tù giam vì đã đâm ba hành khách trong vụ tấn công bằng dao trên tàu điện ở Tokyo hồi tháng 8/2021.

Trong phán quyết, Tòa án Quận Tokyo nêu rõ Yusuke Tsushima, 37 tuổi, đã thừa nhận tội cố ý sát hại ba nạn nhân, "lần lượt tấn công các hành khách một cách ngẫu nhiên với ý định giết người."

Các công tố viên đã đề nghị mức án 20 năm tù cho bị cáo, trong khi nhóm bào chữa cho Tsushima yêu cầu 15 năm, cho rằng ý định giết người của anh ta là không đủ mạnh.

Tuy nhiên, trong lời nói cuối cùng tại tòa, Tsushima cho rằng đề nghị mức án 20 năm tù do các công tố viên đưa ra là hợp lý và xin lỗi vì hành động của mình.

[Tấn công bằng dao trên một chuyến tàu ở Tokyo, 9 người bị thương]

Tối 6/8/2021, Tsushima đã dùng dao tấn công các hành khách trên tuyến tàu điện Odakyu ở Seijogakuenmae, gần trung tâm Thủ đô Tokyo, khiến 10 người bị thương. Sau khi gây án, nghi phạm nhảy xuống tàu và chạy trốn khỏi hiện trường nhưng đã bị bắt vào sáng 7/8.

Tsushima sau đó đã khai với cảnh sát rằng anh ta muốn giết một phụ nữ “trông có vẻ hạnh phúc” và có ý định sát hại nhiều người. Tsushima khai với cảnh sát rằng: “Sáu năm qua, tôi luôn muốn sát hại một phụ nữ trông hạnh phúc. Bất cứ ai cũng được.”

Tsushima cho biết hắn luôn nghĩ rằng mình “có thể giết nhiều người bởi vì không có chỗ nào để chạy trốn ở trên tàu.” Vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, có khoảng 400 hành khách đang đi trên đoàn tàu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục