Nhật Bản kêu gọi thực thi nghị quyết trừng phạt Triều Tiên

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã kêu gọi các bên thực thi nghiêm túc nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đối với Triều Tiên liên quan tới vụ thử hạt nhân mới nhất của nước này.
Nhật Bản kêu gọi thực thi nghị quyết trừng phạt Triều Tiên ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Nguồn: ndtv.com)

Theo Reuters​, ngày 14/9, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã kêu gọi các bên thực thi nghiêm túc nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đối với Triều Tiên liên quan tới vụ thử hạt nhân mới nhất của nước này.

Nhà lãnh đạo Nhật Bản đồng thời nhấn mạnh thế giới cần buộc Bình Nhưỡng thay đổi trong các chính sách của nước này.

Phát biểu với báo giới trong khuôn khổ chuyến thăm tới Ấn Độ nhằm tăng cường quan hệ kinh tế và quốc phòng song phương, Thủ tướng Abe khẳng định New Delhi đã luôn sát cánh với Tokyo trong quyết tâm đáp trả cứng rắn với Bình Nhưỡng.

[Lần đầu tiên Trung Quốc lên án Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân thứ 6]

Ông cho biết: “Cùng với Thủ tướng Ấn Độ Modi, tôi muốn nhấn mạnh với toàn thế giới rằng chúng ta cần buộc Triều Tiên thay đổi chính sách của nước này thông qua việc cộng đồng quốc tế thực thi toàn diện nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Cả Thủ tướng Modi và tôi đều hoàn toàn nhất trí với điều này.”

Trong một diễn biến khác liên quan, cũng trong ngày 14/9, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera cho biết, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Florence Parly, hai bên đã nhất trí cần gia tăng sức ép đối với Bình Nhưỡng.

Về phần mình, bà Parly bày tỏ cam kết mạnh mẽ dẫn đầu các nỗ lực của châu Âu nhằm thực thi các biện pháp trừng phạt nhằm vào Triều Tiên, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết trong Liên minh châu Âu (EU).

Ngày 12/9, toàn bộ 15 nước ủy viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhất trí thông qua nghị quyết mới tăng cường các lệnh trừng phạt đối với Bình Nhưỡng nhằm đáp trả vụ thử hạt nhân thứ sáu của Triều Tiên hôm 3/9.

Nghị quyết cấm toàn bộ hàng xuất khẩu dệt may của Triều Tiên, và áp đặt mức trần đối với xuất khẩu dầu sang Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục