Nhật Bản kêu gọi Trung Quốc không điều tàu đến đảo tranh chấp

Nhật Bản kêu gọi Trung Quốc không điều số lượng lớn các tàu chính quyền và tàu đánh cá đến gần quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư).
Nhật Bản kêu gọi Trung Quốc không điều tàu đến đảo tranh chấp ảnh 1Tàu hải giám Trung Quốc tại vùng biển gần đảo tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng Kyodo, một nguồn thạo tin quan hệ song phương ngày 7/8 cho biết, thông qua các kênh ngoại giao nhiều lần từ mùa Xuân năm nay, Nhật Bản đã kêu gọi Trung Quốc không điều số lượng lớn các tàu chính quyền và tàu đánh cá đến gần quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) như một năm trước đây.

Giới chức Nhật Bản đang quan ngại về việc tàu Trung Quốc có thể quay lại gần Điếu Ngư sau khi lệnh cấm đánh bắt cá mùa Hè trong vùng biển lân cận sẽ hết hiệu lực vào ngày 16/8 tới và tác động tiêu cực mà động thái này có thể gây ra đối với tiến trình cải thiện quan hệ song phương.


[Hàng loạt tàu Trung Quốc vào vùng biển tranh chấp với Nhật Bản]

Một nhóm tàu Hải cảnh Trung Quốc và 300 tàu đánh cá, được cho là phối hợp chặt chẽ, đã di chuyển quanh Điếu Ngư vào tháng 8 năm ngoái.

Một vài tàu trong số này đã liên tiếp xâm phạm lãnh hải Nhật Bản, bất chấp việc Tokyo nhiều lần trao công hàm phản đối ở cấp cao./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục