Nhật Bản khó đạt mục tiêu giảm thâm hụt ngân sách

Theo dự báo, Nhật Bản khó đạt mục tiêu giảm thâm hụt ngân sách vào tài khóa 2020 cho dù Chính phủ tăng thuế theo đúng kế hoạch.

Văn phòng Nội các Nhật Bản dự báo nước này sẽ khó hoàn thành mục tiêu giảm thâmhụt ngân sách vào tài khóa 2020 cho dù Chính phủ có tăng thuế tiêu dùng theođúng kế hoạch và đà tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới này tiếp tụcduy trì vững chắc.

Theo Văn phòng Nội các Nhật Bản, theo kịch bản lạc quan là nền kinh tếNhật Bản sẽ tăng trưởng trung bình 3% trong giai đoạn 2013-2022, tỷ lệ thâm hụtngân sách/GDP sẽ giảm từ 6,6% trong tài khóa 2010 xuống 3,3% vào tài khóa 2015và 2% vào tài khóa 2020.

Tuy nhiên, theo một kịch bản kém lạc quan hơn là nền kinh tế của "xứ PhùTang" sẽ tăng trưởng trung bình 2%/năm trong 10 năm tới, tỷ lệ thâm hụt ngânsách/GDP có thể sẽ đứng ở mức 3,5% vào tài khóa 2015.

Các dự báo trên cho thấy chính quyền của Thủ tướng Shinzo Abe cần nỗ lựchơn để cải thiện nền tài chính công, vốn đang ở tình trạng tồi tệ nhất trong cácquốc gia phát triển, bằng cách thực hiện một số biện pháp như cắt giảm mạnh chiphí cho an sinh xã hội và tăng thuế hơn nữa.

Trước đó, Chính phủ Nhật Bản đã cam kết giảm một nửa tỷ lệ thâm hụt ngânsách/GDP vào tài khoá 2015 (so với tài khoá 2010) và đạt thặng dư ngân sách vàotài khoá 2020.

Trong nỗ lực thực hiện mục tiêu đó, hồi tháng 8/2012, Quốc hội Nhật Bản đãthông qua dự luật về lộ trình tăng thuế tiêu dùng (không mang tính bắt buộc) từ5% hiện nay lên 8% vào tháng 4/2014 và lên 10% vào tháng 10/2015.

Theo dự kiến,Thủ tướng Abe sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc có thực hiện hay không đợttăng thuế này vào mùa Thu tới./.

T.M (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục