Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp hơn 2.500 tỷ đồng

Dự án khu công nghiệp Cát Trinh bắt đầu xây dựng từ quý 4 năm 2026 và thu hút nhà đầu tư thứ cấp từ quý 3 năm 2027; đến cuối năm 2029, đầu năm 2030 sẽ đưa vào vận hành khai thác.

Bản vẽ dự án khu công nghiệp Cát Trinh tại xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai. (Ảnh: Tuổi trẻ)
Bản vẽ dự án khu công nghiệp Cát Trinh tại xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Ngày 27/2, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng đã ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Cát Trinh.

Theo đó, tỉnh Gia Lai chấp thuận dự án trên cho Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn-Nhơn Hội, có trụ sở tại phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai là chủ đầu tư. Dự án Khu công nghiệp Cát Trinh có quy mô hơn 368 ha, nằm tại xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định cũ) có thời hạn hoạt động 70 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Cát Trinh có tổng vốn đầu tư 2.554 tỷ đồng; trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 383 tỷ đồng, vốn huy động là 2.170 tỷ đồng.

Dự án đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật được xác định trên toàn bộ diện tích được quy hoạch với diện tích 368,1 ha, bao gồm các hạng mục chính như san nền; xây dựng hệ thống giao thông nội bộ; hệ thống cấp, thoát nước; hệ thống thu gom và xử lý nước thải; hệ thống cấp điện; cây xanh.

Tiến độ thực hiện dự án không quá 48 tháng, bắt đầu xây dựng từ quý 4 năm 2026 và thu hút nhà đầu tư thứ cấp từ quý 3 năm 2027. Đến cuối năm 2029, đầu năm 2030 dự án sẽ đưa vào vận hành khai thác toàn bộ các hạng mục.

Theo quy hoạch, dự án khu công nghiệp Cát Trinh sẽ thu hút các ngành nghề đầu tư theo mô hình khu công nghiệp đa ngành, cho thuê đất công nghiệp đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng.

Tỉnh Gia Lai yêu cầu chủ đầu tư có trách nhiệm dành 20 ha hoặc 5% diện tích đất khu công nghiệp cho các doanh nghiệp công nghệ cao thuộc khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thuê theo chính sách đặc biệt về phát triển kinh tế tư nhân.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai giao Ban Quản lý Khu kinh tế; các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban Nhân dân xã Phù Cát và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành của nhà nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một tòa nhà bị hư hỏng tại quận Shevchenkivskyi ở thủ đô Kiev, Ukraine ngày 21/7/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

IMF phê duyệt khoản vay 8,1 tỷ USD cho Ukraine

Thỏa thuận kéo dài 48 tháng thay thế một cơ chế trước đó và dự kiến sẽ hỗ trợ Kiev duy trì ổn định kinh tế trong bối cảnh xung đột với Nga bước sang năm thứ 5.

Quang cảnh cảng hàng hóa tại Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Những biến số trong chính sách thuế quan của Mỹ

 Các nước đang theo dõi tiêu chí áp dụng thuế khác biệt theo từng nước của Mỹ khi thuế quan mới có hiệu lực từ 24/2 liệu có ảnh hưởng đến sản phẩm chủ lực của các nước vào Mỹ hay không.