Nhật Bản kỷ niệm ngày kết thúc thế chiến thứ II

Chính phủ Nhật tổ chức lễ kỷ niệm 64 năm ngày kết thúc Chiến tranh thế giới thứ II ở Tokyo với sự tham gia của Nhật Hoàng Akihito.
Chính phủ Nhật Bản ngày 15/8 đã tổ chức lễ kỷ niệm 64 năm ngày kết thúc Chiến tranh thế giới thứ II ở thủ đô Tokyo với sự tham gia của Nhật Hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko, Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso và khoảng 6.000 người dân thủ đô.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Aso đã bày tỏ sự hối tiếc về những hành động của Nhật Bản ở châu Á trong thời kỳ chiến tranh và gửi lời chia buồn tới các nạn nhân của cuộc chiến.

Thủ tướng Aso cũng cam kết sẽ tiếp tục theo đuổi hòa bình lâu dài trên thế giới. Ông Aso nói: “Là một nước thực sự mong muốn có hòa bình trên thế giới, Nhật Bản sẽ làm hết sức mình để giành được sự tin tưởng của thế giới”.

Sau một phút mặc niệm, Nhật Hoàng Akihito đã có bài phát biểu cầu nguyện cho hòa bình thế giới.

Trong khi đó, phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Satsuki Eda đã đánh giá cao tuyên bố của Tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng ông sẽ nỗ lực để xây dựng một thế giới không có vũ khí hạt nhân.

Theo ông Eda, tuyên bố này đã đem lại “cơ hội mở ra một kỷ nguyên mới cho thế giới”. Ông cũng đề cập tới việc hai viện Quốc hội Nhật Bản đã nhất trí thông qua nghị quyết kêu gọi giải trừ vũ khí hạt nhân và xây dựng một thế giới hòa bình.

Theo nhật báo Mainichi của Nhật Bản, khoảng 3,1 triệu người Nhật Bản đã chết trong Chiến tranh thế giới thứ II./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục