Nhật Bản, Lào nâng quan hệ song phương lên “Đối tác chiến lược”

Ngày 6/3, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và người đồng cấp Lào Thongsing Thammavong đã nhất trí nâng quan hệ song phương lên “Đối tác chiến lược.”
Nhật Bản, Lào nâng quan hệ song phương lên “Đối tác chiến lược” ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (phải) và Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong trước cuộc hội đàm. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 6/3, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và người đồng cấp Lào Thongsing Thammavong đang ở thăm Tokyo đã nhất trí nâng quan hệ song phương lên “Đối tác chiến lược,” cho rằng điều này có lợi cho hòa bình và phát triển không chỉ của hai nước mà còn cả của cộng đồng quốc tế.

Theo một tuyên bố chung sau cuộc gặp thượng đỉnh, hai nhà lãnh đạo Nhật Bản và Lào “đã nhất trí nâng quan hệ song phương lên 'đối tác chiến lược' dựa trên cơ sở tôn trọng, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau nhằm phát triển hơn nữa mối quan hệ đối tác cùng có lợi, qua đó góp phần vào sự phát triển hòa bình và thịnh vượng trên thế giới.”

Tuyên bố còn cho biết hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tổ chức cuộc đối thoại an ninh song phương lần thứ hai, cũng như thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa hai nước. Bên cạnh đó, Tokyo và Vientiane còn cam kết hợp tác chống chủ nghĩa khủng bố, thúc đẩy phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên và cải tổ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau hội đàm, Thủ tướng Shinzo Abe khẳng định Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ Lào và các nước thành viên khác trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) phát triển hơn nữa sau khi thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN vào cuối năm nay.

Thủ tướng Abe đề nghị tiếp tục giúp đỡ Lào phát triển cơ sở hạ tầng, trong đó có việc xây dựng các nhà máy thuỷ điện, đập và sân bay.

Về phần mình, Thủ tướng Thongsing Thammavong bày tỏ vui mừng khi Tokyo và Vientiane nhất trí nâng Quan hệ đối tác toàn diện thành Quan hệ đối tác chiến lược như một phần của nỗ lực nhằm tăng cường hơn nữa các mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Trước đó, cũng trong ngày 6/3, Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong đã hội kiến với Nhật hoàng Akihito.

Chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm nay và Lào chuẩn bị đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN trong năm 2016.

Số liệu thống kê năm 2014 cho thấy Nhật Bản là thị trường xuất khẩu lớn thứ 6 và là nhà nhập khẩu lớn thứ 4 của Lào.

Số lượng các nhà đầu tư Nhật Bản ở Lào vào thời điểm cuối năm 2014 tăng gấp đôi so với năm 2012, lên khoảng 120 nhà đầu tư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục