Nhật phản đối Đài Loan

Nhật Bản phản đối Đài Loan vụ tàu vi phạm lãnh hải

Chủ tịch Hiệp hội giao lưu với Đài Loan Tadashi Imai nghiêm khắc kháng nghị việc các tàu tuần tra, tàu cá Đài Loan xâm phạm lãnh hải.
Chủ tịch Hiệp hội giao lưu với Đài Loan (cơ quan đại diện giao lưu với Đài Loan của Nhật Bản) Tadashi Imai ngày 25/9 đã thăm Bộ Ngoại giao Đài Loan và hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Dương Tiến Thiêm.

Trong cuộc hội đàm, ông Imai đã nghiêm khắc kháng nghị việc ngày 25/9 các tàu tuần tra và tàu cá Đài Loan xâm phạm lãnh hải gần đảo Uotsuri của quần đảo Senkaku (Đài Loan gọi là Điếu Ngư Đài), đồng thời cũng phản đối việc tàu tuần duyên Đài Loan phun vòi rồng vào tàu tuần tra của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản và yêu cầu phía Đài Loan có biện pháp ngăn chặn tái diễn.

Ông Imai cũng giải thích việc Chính phủ Nhật Bản quốc hữu hóa quần đảo Senkaku là để quản lý quần đảo này một cách ổn định.

Trước đó ngày 25/9, khoảng 40 tàu cá và 12 tàu tuần tra của Đài Loan đã xâm phạm lãnh hải Nhật Bản, có tàu cá đã tới địa điểm cách đảo Uotsuri khoảng 4-5 km.

[Trung Quốc tiếp tục điều tàu tới vùng đảo tranh chấp]


Tàu tuần tra của Nhật Bản đã phun vòi rồng ngăn chặn tàu cá Đài Loan và một tàu tuần tra Đài Loan đã phun vòi rồng đáp trả tàu tuần tra Nhật Bản. Công ước về luật biển Liên hợp quốc không chấp nhận việc sử dụng sức mạnh như phun nước vào tàu công vụ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục