Nhật Bản phản đối hoạt động của Trung Quốc tại Biển Hoa Đông

Giới chức Nhật Bản ngày 1/8 cho biết nước này vừa trao công hàm phản đối Trung Quốc về điều mà Tokyo mô tả là hoạt động đáng ngờ tại một vùng biển giàu trữ lượng khí đốt tại Biển Hoa Đông.
Nhật Bản phản đối hoạt động của Trung Quốc tại Biển Hoa Đông ảnh 1Chánh Văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga. (Nguồn: AP)

AFP đưa tin, giới chức Nhật Bản ngày 1/8 cho biết nước này vừa trao công hàm phản đối Trung Quốc về điều mà Tokyo mô tả là hoạt động đáng ngờ tại một vùng biển giàu trữ lượng khí đốt tại Biển Hoa Đông.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Chánh Văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nêu rõ: "Chúng tôi khẳng định rằng Trung Quốc đã tham gia vào một số hoạt động theo kiểu như vậy bằng cách ngăn chặn các tàu khoan di động" gần ranh giới phân chia các vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của hai nước. Điều vô cùng đáng tiếc là Trung Quốc tiếp tục đơn phương các hoạt động khai thác của mình."


[Nhật Bản phản đối hoạt động của Trung Quốc ở khu vực tranh chấp]

Hai nước có tranh chấp kéo dài về các đảo trên Biển Hoa Đông do Nhật Bản kiểm soát và gọi là Senkaku, Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo này và gọi là Điếu Ngư.

Tháng 6/2008, Tokyo và Bắc Kinh đã nhất trí hợp tác về các nguồn tài nguyên dầu khí tại khu vực này, song các cuộc đàm phán đã chấm dứt vào 2 năm sau đó trong bối cảnh căng thẳng gia tăng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục