Nhật Bản phản đối vụ Triều Tiên phóng tên lửa từ tàu ngầm

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết nước này đã trao công hàm phản đối Triều Tiên liên quan tới vụ Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm mới đây.
Nhật Bản phản đối vụ Triều Tiên phóng tên lửa từ tàu ngầm ảnh 1Nhà lãnh đạo Kim Jon-un theo dõi vụ phóng tên lửa từ tàu ngầm. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo hãng tin Kyodo, ngày 26/4, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết nước này đã trao công hàm phản đối Triều Tiên liên quan tới vụ Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM) mới đây.

Phát biểu trước báo giới, ông Kishida cho rằng vụ thử hạt nhân "khiêu khích" của Triều Tiên và các vụ phóng tên lửa đạn đạo đều "hoàn toàn không thể chấp nhận được.” Công hàm trên được đưa ra qua một kênh ngoại giao tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. 

Theo ông Kishida, Nhật Bản đang nỗ lực thu thập, phân tích thông tin và sẽ sẵn sàng đáp trả mọi tình huống bằng việc phối hợp với các quốc gia khác.

Trước đó, Bình Nhưỡng ngày 24/4 tuyên bố rằng họ đã phóng thành công một tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục