Nhật Bản phát hiện thi thể nghi là người Triều Tiên dạt vào bờ biển

Lực lượng cảnh sát bờ biển Nhật Bản phát hiện một thi thể đàn ông và những phần của chiếc thuyền gỗ được cho là đến từ Triều Tiên trên bờ biển của một trong những hòn đảo xa xôi của nước này.
Nhật Bản phát hiện thi thể nghi là người Triều Tiên dạt vào bờ biển ảnh 1Chiếc thuyền bằng gỗ được phát hiện gần địa điểm 8 ngư dân Triều Tiên trôi dạt ở tỉnh Akita, Tây Bắc Nhật Bản. (Nguồn: AP)

Theo Reuters, lực lượng cảnh sát bờ biển Nhật Bản ngày 25/11 đã phát hiện một thi thể đàn ông và những phần của chiếc thuyền gỗ được cho là đến từ Triều Tiên trên bờ biển của một trong những hòn đảo xa xôi của nước này.

Theo một quan chức nước này, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã phát hiện thi thể trên vào lúc 6 giờ 30 (21giờ 30 GMT ngày 24/11) trên đảo Sado, ngoài khơi tỉnh Tây Bắc Niigata.

[Thuyền chở 8 người Triều Tiên dạt vào bờ biển Nhật Bản và biến mất]

Lực lượng này cũng tìm thấy một bao thuốc lá và những vật dụng cá nhân in chữ Hàn gần thi thể. Tuy nhiên, nguyên nhân tử vong của người đàn ông vẫn chưa được làm rõ. Vụ việc hôm 25/11 là vụ việc thứ hai kiểu này trong tháng.

Việc phát hiện thi thể này sẽ làm tăng thêm quan ngại tại Nhật Bản và Hàn Quốc về chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lại liệt Triều Tiên là quốc gia tài trợ khủng bố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục