Nhật Bản quyết định nới lỏng quy chế cho nhà đầu tư nước ngoài

Theo quy định mới, những nhà đầu tư đáp ứng đủ điều kiện đăng ký mở doanh nghiệp tại Nhật Bản sẽ được cấp thẻ cư trú trong thời hạn bốn tháng.
Nhật Bản quyết định nới lỏng quy chế cho nhà đầu tư nước ngoài ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (thứ ba, trái) chủ trì phiên họp của Đảng Dân chủ tự do cầm quyền tại Tokyo. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Từ tháng Tư tới, Chính phủ Nhật Bản sẽ nới lỏng quy định nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhà đầu tư nước ngoài khởi nghiệp tại nước này.

Đây là một trong một biện pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Nhật Bản, nội dung trong chiến lược tăng trưởng do Thủ tướng Shinzo Abe công bố.

Theo quy định mới, những nhà đầu tư đáp ứng đủ điều kiện đăng ký mở doanh nghiệp tại Nhật Bản sẽ được cấp thẻ cư trú trong thời hạn bốn tháng.

Hết thời hạn bốn tháng, chính quyền Nhật Bản sẽ tiến hành thẩm tra, đánh giá tiến trình thành lập công ty, hoạt động kinh doanh để cấp thẻ cư trú có thời hạn dài hơn, có thể lên tới 5 năm.

Cho đến nay, thủ tục cấp phép đăng ký thành lập công ty cho người nước ngoài của Nhật Bản rất chặt chẽ. Ngoài những yêu cầu khắt khe về điều kiện thành lập công ty, người nước ngoài muốn đăng ký thành lập doanh nghiệp trước hết phải được cấp tư cách lưu trú tại Nhật Bản.

Với quy định này, nếu không có sự trợ giúp của một công dân Nhật Bản, người nước ngoài gần như không có cơ hội xin được tư cách lưu trú, thẻ cư trú để có đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp tại Nhật Bản./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục