Nhật Bản tài trợ chống đói nghèo ở châu Á

Ngày 4/5, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Kaoru Yosano cho biết trong 3 năm tới, Tokyo sẽ cung cấp 10 tỷ yên (khoảng 100 triệu USD) viện trợ không hoàn lại cho mục tiêu xóa đói, giảm nghèo ở châu Á.

Ngày 4/5, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Kaoru Yosano cho biết trong 3 năm tới, Tokyo sẽ cung cấp 10 tỷ yên (khoảng 100 triệu USD) viện trợ không hoàn lại cho mục tiêu xóa đói, giảm nghèo ở châu Á.

Phát biểu tại cuộc họp thường niên của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) ở Bali, Indonesia, Bộ trưởng Yosano cho biết số tiền này sẽ được giải ngân qua Quỹ Giảm nghèo Nhật Bản (JFPR) – một quỹ tín thác của ADB được Nhật Bản tài trợ.

Số tiền này dùng để tài trợ cho các hoạt động giáo dục và đào tạo nghề cũng như các nỗ lực giảm nghèo khác của chính phủ các nước châu Á. Theo ông Yosano, người nghèo là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay.

Ông Yosano bày tỏ hoan nghênh việc ADB quyết định tăng gấp 3 số vốn cơ bản của mình, lên 165 tỷ USD, đồng thời nhấn mạnh ADB cần phải đi đầu trong việc hỗ trợ các nước đang phát triển ở khu vực đối phó với những tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục