Nhật Bản tham gia cuộc tập trận Malabar 2018 với Ấn Độ và Mỹ

Cuộc tập trận Malabar năm nay được chia làm hai giai đoạn, giai đoạn một diễn ra từ ngày 7-10/6 tại cảng Guam sẽ tập trung vào các hoạt động tương tác giữa hải quân ba nước.
Nhật Bản tham gia cuộc tập trận Malabar 2018 với Ấn Độ và Mỹ ảnh 1Tàu của Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ tham gia cuộc tập trận chung tại Ấn Độ Dương năm 2015. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản sẽ tham gia cuộc tập trận hải quân thường niên Malabar cùng Hải quân Mỹ và Ấn Độ từ ngày 7-17/6 tới.

Cuộc tập trận Malabar năm nay được chia làm hai giai đoạn, giai đoạn một diễn ra từ ngày 7-10/6 tại cảng Guam sẽ tập trung vào các hoạt động tương tác giữa hải quân ba nước. Giai đoạn hai sẽ được tiến hành từ ngày 11-17/6 ngoài khơi đảo Guam, tập trung vào các khoa mục chống tàu ngầm, tuần tra trên biển, đối phó với thảm họa, phối hợp quân y và một số hoạt động khác.

[Nhật Bản, Mỹ và Ấn Độ tiến hành tập trận chung ở Ấn Độ Dương]

Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản sẽ cử tàu sân bay trực thăng JS Ise lớp Hyuga, khu trục hạm JS Suzunami lớp Takanami, khu trục hạm JS Fuyuzuki lớp Akizuki, tàu ngầm tấn công và tàu tuần tra Kawasaki P-1 tham gia tập trận.

Trong khi đó, Hải quân Mỹ sẽ cử tàu sân bay USS Ronald Reagan lớp Nimitz, tàu ngầm tấn công USS Pasaneda lớp Los Angeles và các tàu tuần dương Antietam và Chancellorsville trang bị tên lửa điều khiển tham gia tập trận. Về phần mình, Ấn Độ sẽ điều các tàu chiến Sahyadri, Shakti và Kamorta tham dự hoạt động này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục