Nhật Bản: Thặng dư tài khoản vãng lai tăng trở lại

Thặng dư tài khoản vãng lai của Nhật Bản trong 6 tháng đầu năm nay đã tăng 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái lên 3.211,4 tỷ yen.
Theo số liệu được chính phủ Nhật Bản công bố ngày 8/8, thặng dư tài khoản vãng lai của nước này trong 6 tháng đầu năm nay đã tăng 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái lên 3.211,4 tỷ yen.

Đây là lần tăng thặng dư tài khoản vãng lai đầu tiên (tính theo nửa năm) của Nhật Bản trong 2 năm rưỡi qua.

Thặng dư tài khoản vãng lai tăng là nhờ mức tăng trưởng trong thu nhập đầu tư trực tiếp bù đắp cho thâm hụt thương mại do nhập khẩu nhiên liệu tăng gây ra. Khoản thu nhập của Nhật Bản từ đầu tư nước ngoài trong 6 tháng đầu năm nay đạt 8.678,3 tỷ yen, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức tăng cao nhất kể từ năm 1985 nhờ lợi nhuận và cổ tức cao hơn do đầu tư cổ phiếu mang lại nhờ đồng yen giảm giá mới đây.

Cũng theo số liệu thống kê vừa công bố, kim ngạch xuất khẩu trong 6 tháng đầu năm nay của Nhật Bản tăng 3,5% lên 32.675,9 tỷ yen. Việc đồng yen mất giá làm tăng tính cạnh tranh cho các mặt hàng xuất khẩu của Nhật Bản và tăng giá trị các khoản lợi tức từ nước ngoài tính theo đồng yen, nhưng đồng thời cũng đẩy chi phí nhập khẩu lên.

Nguyên nhân khiến thâm hụt thương mại lên tới 4.238,2 tỷ yên trong nửa đầu năm nay có thể là do việc tăng nhập khẩu dầu khí đốt nhằm tái khởi động nhà máy nhiệt điện thay cho các nhà máy hạt nhân ngay sau sự cố hạt nhân ở nhà máy điện Fukhushima vào tháng 3/2011.

Cũng trong ngày 8/8, Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) đã quyết định giữ nguyên chính sách nới lỏng tiền tệ, khi đưa ra đánh giá một cách lạc quan về những nỗ lực của chính quyền Tokyo trong việc tăng trưởng kinh tế và kiềm chế giảm phát. Vào tháng 4, ngân hàng đã tiết lộ kế hoạch mua trái phiếu khổng lồ. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích nghi ngờ tham vọng này khi Nhật Bản phải đấu tranh với tình trạng giảm phát kéo dài hơn 15 năm./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục