Nhật Bản thúc Mỹ kiên quyết với Triều Tiên

Ngày 28/5, Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso cho biết chính phủ nước này vừa thúc giục Mỹ đưa Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trở lại danh sách những quốc gia bảo trợ khủng bố sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân hôm 25/5.

Ngày 28/5, Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso cho biết chính phủ nước này vừa thúc giục Mỹ đưa Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trở lại danh sách những quốc gia bảo trợ khủng bố sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân hôm 25/5.

Thủ tướng Aso đã tiết lộ thông tin trên tại phiên họp của Ủy ban Ngân sách Thượng viện sáng cùng ngày.

Phát biểu tại cuộc họp báo một ngày trước đó, ông Aso nói: "Vụ thử hạt nhân thứ hai của Triều Tiên có thể là một cú sốc đối với Mỹ, lớn hơn rất nhiều so với những gì mà chúng ta có thể hình dung".

Ông cũng bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ có một lập trường kiên quyết đối với Bình Nhưỡng. Tháng 10/2008, Mỹ đã đưa Triều Tiên ra khỏi danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố sau khi Bình Nhưỡng chấp nhận một loạt các biện pháp thẩm định hạt nhân theo đề xuất của Washington./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục