Nhật Bản tiếp tục hứng chịu động đất mạnh

Sáng nay 13/8, một trận động đất có cường độ ban đầu 6,5 độ richter đã làm rung chuyển đảo Hachijojima, phía Nam thủ đô Tokyo.

Sáng nay 13/8, một trận động đất có cường độ ban đầu 6,5 độ richter đã làm rung chuyển đảo Hachijojima, phía Nam thủ đô Tokyo của Nhật Bản.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết động đất xảy ra lúc 7 giờ 49 phút sáng (giờ địa phương).

Tâm chấn của trận động đất nằm ở vùng biển phía Đông ngoài khơi đảo Hachijojima, sâu khoảng 40km. Rung chấn có thể cảm nhận được ở thủ đô Tokyo và các tỉnh Fukushima, Chiba, Kanagawa và Shizuoka. Không có cảnh báo sóng thần sau động đất.

Hiện chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại do trận động đất này gây ra.

Trước đó, ngày 11/8, một trận động đất có cùng cường độ đã xảy ra ở miền Trung Nhật Bản, làm một người chết và hơn 120 người bị thương, phá hủy gần 5.000 ngôi nhà ở tỉnh Si-dư-ô-ca và các vùng phụ cận.

Cũng trong sáng 13/8, một trận động đất mạnh 5,6 độ richter đã xảy ra tại khu vực Mindanao miền Nam Philippines, tâm chấn sâu 95km. Tuy nhiên chưa có cảnh báo sóng thần./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục