Nhật Bản ủng hộ Ấn Độ ứng cử vị trí ủy viên thường trực HĐBA

Nhật Bản ủng hộ Ấn Độ ứng cử vị trí ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và gia nhập Nhóm các nhà cung cấp hạt nhân (NSG).
Nhật Bản ủng hộ Ấn Độ ứng cử vị trí ủy viên thường trực HĐBA ảnh 1Đại sứ Kenji Hiramatsu của Nhật tại Ấn Độ. (Nguồn: AP)

Ngày 8/6, báo The Economic Times đưa tin, Nhật Bản ủng hộ Ấn Độ ứng cử vị trí ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và gia nhập Nhóm các nhà cung cấp hạt nhân (NSG).

Phát biểu tại hội thảo về “Triển vọng quan hệ hợp tác Ấn Độ-Nhật Bản” do Quỹ các nhà quan sát Ấn Độ tổ chức tại thủ đô New Delhi hôm 7/6, Đại sứ Nhật Bản tại Ấn Độ Kenji Hiramatsu tuyên bố Tokyo ủng hộ Ấn Độ ứng cử vị trí ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và gia nhập NSG, đồng thời cho rằng quan hệ hợp tác Nhật-Ấn cần phải được nâng lên một tầm cao mới để đảm bảo hòa bình và ổn định ở khu vực, trong bối cảnh nguy cơ bất ổn đang gia tăng ở Biển Đông và Ấn Độ Dương.

Cũng theo ông, quan hệ hợp tác ba bên Ấn-Nhật-Mỹ cần phải được tăng cường hơn nữa bên cạnh việc cải thiện quan hệ liên minh với các nước khác có cùng quan điểm đảm bảo hòa bình, ổn định và tự do hàng hải trong khu vực.

Ông cũng bày tỏ hy vọng thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân sự, hợp đồng mua bán các thủy phi cơ US-2 giữa Ấn Độ và Nhật Bản sẽ sớm được ký kết./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục