Nhật Bản và Hàn Quốc nhất trí cải thiện quan hệ song phương

Nhật Bản và Hàn Quốc cam kết phối hợp kỷ niệm 50 năm hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao, một dấu hiệu cho thấy Tokyo và Seoul đang cố gắng từng bước "hâm nóng" quan hệ song phương.
Nhật Bản và Hàn Quốc nhất trí cải thiện quan hệ song phương ảnh 1Nhật Bản và Hàn Quốc đang cố gắng cải thiện quan hệ song phương. (Nguồn: Kyodo/ TTXVN)

Ngày 2/10, Nhật Bản và Hàn Quốc cam kết phối hợp kỷ niệm 50 năm hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao, một dấu hiệu cho thấy Tokyo và Seoul đang cố gắng từng bước "hâm nóng" mối quan hệ bị ảnh hưởng không ít bởi những tranh chấp do lịch sử để lại.

Trong buổi tiếp Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Hàn Quốc Cho Tae-Yon tại Tokyo, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida tuyên bố: “Hai bên sẽ cố gắng hết sức để cùng kỷ niệm 50 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao trong không khí nồng ấm.''

Ông nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc "thông tin liên lạc sâu rộng và liên tục giữa các quan chức chính trị cấp cao hai nước.'' Đáp lại, Thứ trưởng Cho Tae-Yong cũng bày tỏ "hy vọng năm tới, mối quan hệ hai nước sẽ bắt đầu phát triển.''

Cuộc gặp của các quan chức ngoại giao trên chỉ kéo dài 10 phút, song đây được xem là dấu hiệu đầu tiên thể hiện hai nước láng giềng này đang có thiện chí khép lại những tranh cãi thời gian gần đây.

Tuần trước tại một cuộc gặp ở New York, Ngoại trưởng Nhật Bản Kishida và người đồng cấp Hàn Quốc Yun Byung Se đã nhất trí tiếp tục nỗ lực nhằm tổ chức một hội nghị thượng đỉnh giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục